Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chiều 28/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Kum Hang Seung, Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố.
  Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua, đặc biệt quan hệ hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước. Trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn hợp tác chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc để có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần vun đắp phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp. 

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, ông Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong công tác xây dựng chính sách, cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, lộ trình để đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển bền vững và sẵn sàng hợp tác lâu dài cùng Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế xanh. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác cùng doanh nghiệp, các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm không khí; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, kêu gọi nguồn lực quốc tế giải quyết các hậu quả và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao trình độ, tiềm năng của Hàn Quốc, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, quá trình phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc là một bài học, mô hình tốt cho các nước phát triển tại châu Á và là kinh nghiệm quý cho Thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Hàn Quốc trong vai trò tiên phong, tích cực chia sẻ, dẫn dắt các đô thị lớn ở khu vực châu Á để cùng phát triển kinh tế bền vững, cùng xây dựng kinh tế xanh, bảo vệ môi trường. 

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kum Hang Seung bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Hàn Quốc – Việt Nam đang không ngừng được củng cố, thắt chặt thông qua các chuyến thăm và làm việc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt trong năm 2022, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022).

Ghi nhận đề nghị hợp tác trong lĩnh vực môi trường của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Kum Hang Seung cho biết, hàng năm hai nước có tổ chức các hội nghị Bộ trưởng về môi trường và chia sẻ chính sách về môi trường, tăng trưởng xanh. Năm nay, Hàn Quốc ưu tiên chọn là năm tăng trưởng về công nghệ xanh và thông qua hợp tác quốc tế để tăng cường, chia sẻ về công nghệ trong phát triển xanh, đóng góp trong việc tăng trưởng xanh của các nước trên thế giới. Hàn Quốc rất vinh dự đón các đoàn từ Thành phố Hồ Chí Minh sang khảo sát mô hình về bảo vệ môi trường, chia sẻ các chính sách về môi trường. 

Thứ trưởng Kum Hang Seung khẳng định, Hàn Quốc có kinh nghiệm, thế mạnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như công tác quản lý nước sạch, xử lý nước thải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này cho Thành phố Hồ Chí Minh; sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các khóa ngắn hạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang rất quan tâm và mong muốn chính quyền Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các dự án xử lý nước thải cũng như các dự án môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top