Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga

Chiều 28/9, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) cùng đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ tiếp ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg diễn ra đúng vào thời gian có nhiều hoạt động kỷ niệm trong quan hệ giữa hai nước, như kỷ niệm 10 năm ra tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vào năm 2022 và sang năm 2023 đánh dấu 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Saint Petersburg, đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Nga-Việt.

Bà Nguyễn Thị Lệ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg trong những năm qua, bất chấp những ảnh hưởng do dịch COVID-19; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong muốn tiếp nối truyền thống thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với các bạn bè, đối tác Nga nói chung và thành phố Saint Petersburg nói riêng. 

Chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực của thành phố Saint Petersburg thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam; nhất trí với đề xuất thiết lập sự kết nối, quan hệ hợp tác giữa HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg, cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân cử và lập pháp, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương. 

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersbur chia sẻ một số hoạt động của Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg và bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai thành phố.

Chia sẻ thế mạnh kinh tế của thành phố Saint Petersburg, ông Nikolai Bondarenko cho biết, doanh nghiệp Petersburg đánh giá cao tiềm năng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng đón tiếp các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai thành phố trong sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hóa. 

Ông Nikolai Bondarenko cho biết thêm, thành phố Saint Petersburg đang gấp rút hoàn tất công việc chuẩn bị lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chủ Minh tại Saint Petersburg; đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cung cấp tài liệu, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây dựng phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một trường Trung học gần tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top