Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội Hoàng Ngọc Thành đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko (Nhật Bản).
Đoàn công tác Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, cán bộ, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
Chiều 2/10, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội Hoàng Ngọc Thành đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko (Nhật Bản), nhằm trao đổi kinh nghiệm về khung pháp lý và thực tiễn giải quyết các tranh chấp, vụ việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội là Tòa án cấp khu vực duy nhất ở phía Bắc được trao thẩm quyền xét xử các vụ việc sở hữu trí tuệ thuộc địa bàn 20 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Đoàn công tác Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko do ông Kazuya Senda (Luật sư, Luật sư Bằng sáng chế, Tổng Thư ký Câu lạc bộ) dẫn đầu cùng ông Takanobu Mori (Luật sư Bằng sáng chế, Phó Tổng Thư ký) cùng các thành viên Ban Điều hành và thành viên Câu lạc bộ. Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko là tổ chức nghề nghiệp quy tụ các Luật sư Bằng sáng chế Nhật Bản, được thành lập năm 1928. Câu lạc bộ hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kết nối mạng lưới và hỗ trợ Hiệp hội Luật sư Bằng sáng chế tại Nhật Bản.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án Hoàng Ngọc Thành đánh giá đây là dịp để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tư pháp; qua đó tăng cường hiểu biết về pháp luật cũng như thực tiễn giải quyết các vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Nhật Bản.
Tại buổi làm việc, các thành viên Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội về những vấn đề thực tiễn trong quá trình giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ. Nội dung trao đổi tập trung vào khung pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ; những xu hướng gần đây trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ; thủ tục và thời hạn giải quyết tranh chấp cũng như mối quan hệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Tòa án trong quá trình giải quyết vụ việc.
Theo đó, các thành viên trong đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến chia sẻ về hoạt động thu thập, đánh giá chứng cứ và vai trò của chuyên môn kỹ thuật trong các vụ án sở hữu trí tuệ; việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; các biện pháp chế tài, bồi thường thiệt hại và những biện pháp khắc phục hậu quả khác. Cùng với đó là những kinh nghiệm từ thực tiễn thực thi quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.
Các thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội cũng trao đổi với các thành viên Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko về quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản trong giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ.
Việc trao đổi hai chiều giúp các đại biểu có thêm góc nhìn về cách thức áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, giải quyết tranh chấp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Thông qua buổi làm việc, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội và Câu lạc bộ Luật sư Bằng sáng chế Nanko có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về pháp luật và hoạt động tư pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; qua đó, thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản./.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN