Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhận định Bệnh viện Quốc tế Carmel tọa lạc tại khu vực phía Đông thành phố đang phát triển năng động, có tiềm năng phục vụ không chỉ người dân địa phương mà còn cả người nước ngoài, du khách và kiều bào. Sự hiện diện của bệnh viện cũng phù hợp với định hướng phát triển du lịch y tế mà Bộ Y tế đang xây dựng, dự kiến ban hành chính thức trong năm 2026.
Với công suất thiết kế 300 giường bệnh nội trú và 12 phòng mổ, trong đó có phòng mổ Hybrid, Bệnh viện Quốc tế Carmel được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại. Đáng chú ý, đây là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống chụp cắt lớp vi tính phổi Philips Spectral CT 7500 thế hệ mới, cùng máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA thế hệ mới.
ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, cho biết bệnh viện định hướng phát triển mô hình phối hợp đa chuyên khoa, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như tim mạch can thiệp, tiêu hóa, ung bướu, sản phụ khoa - nhi khoa và hồi sức cấp cứu. Bệnh viện đồng thời quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước.
Theo lãnh đạo bệnh viện, việc kết hợp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, công nghệ y khoa hiện đại và mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang đến thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
Trong khi đó, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá việc Bệnh viện Quốc tế Carmel đi vào hoạt động không chỉ bổ sung một cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại mà còn góp phần mở rộng mạng lưới y tế thành phố, với sự tham gia ngày càng sâu của khu vực y tế tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế.
Thành phố kỳ vọng các bệnh viện tư nhân tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên sâu, tăng cường kết nối với hệ thống y tế công lập trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và phục vụ cộng đồng. Sự phối hợp hài hòa giữa hai khu vực được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân./.







