Tin tức

Sôi nổi Liên hoan Xiếc thế giới tại Hạ Long

Phần biểu diễn của nghệ sỹ đến từ Lào Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN
Sau 6 ngày diễn ra những hoạt động sôi nổi, tối 17/11, tại quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Liên hoan Xiếc thế giới – Hạ Long 2019 với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan” đã bế mạc.

Liên hoan Xiếc thế giới với sự tham gia của 114 nghệ sỹ, diễn viên của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mông Cổ, Cuba, Ethiopia, Canada, Moldova, Brazil, Đức, Tajikistan, Nga, Lào, Ai Cập, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Chile, Slovakia, Ukraine, Campuchia... và Việt Nam. Đặc biệt, trong đó có nhiều nghệ sỹ vừa đạt giải cao tại Liên hoan nghệ thuật xiếc quốc tế Ngô Kiều (tỉnh Bắc Hà, Trung Quốc).

Liên hoan Xiếc thế giới với chuỗi các hoạt động đặc sắc, nổi bật nhằm xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Xiếc mang tầm thế giới với mong muốn Liên hoan Xiếc thế giới này sẽ trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch của vùng đất Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long vào mùa đông, mùa thấp điểm du lịch nhất trong năm. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa ẩm thực của tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong đêm Gala bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Vàng cho các nghệ sỹ đến từ Canada và nước chủ nhà Việt Nam; 4 giải Bạc cho các nghệ sỹ đến từ Moldova, Đức và hai tiết mục của nước chủ nhà Việt Nam; 6 giải Đồng cho các nghệ sỹ đến từ Tajikistan, Ethiopia, Lào, Mexico, Cuba, Việt Nam; 8 giải Trình diễn xuất sắc nhất cho các nghệ sỹ đến từ các nước: Việt Nam, Ukraine, Nga, Mông Cổ, Brazil, Iran, Ai Cập, Campuchia; 6 giải Khán giả yêu thích nhất cho các nghệ sỹ đến từ các nước: Mỹ, Nhật Bản, Lào, Việt Nam, Chile, Slovakia.

Đêm Gala bế mạc cũng diễn ra chương trình công chiếu các tiết mục xuất sắc với những phần biểu diễn hấp dẫn đến từ các nghệ sỹ xiếc./.

TTXVN/VNP

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Tại chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2, hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cùng nhau tô son cột mốc 171 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tạo nên khoảnh khắc giàu ý nghĩa, trở thành biểu tượng khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm chung trong việc gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Top