Tin tức

Hỗ trợ công nhân, người lao động tại Bắc Ninh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19


Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ cho công nhân, người lao động từ các tổ chức, cá nhân.
Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Ngày 25/5, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến trao hỗ trợ tiền cùng hàng hóa cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ tiền và hàng trị giá 500 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân trao ủng hộ tiền cùng nhiều mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn, gạo, mỳ tôm, nước uống… Đây là hoạt động thiết thực kịp thời chia sẻ, giúp công nhân lao động vơi bớt khó khăn, chung tay cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch COVID-19

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, tính đến hết ngày 24/5, toàn tỉnh có 44.412 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, trong đó, 41 trường hợp mắc COVID-19, 1.446 trường hợp F1, 6.375 trường hợp F2. Đáng chú ý có trên 35.000 công nhân lao động nhập cư phải thuê trọ thuộc các địa bàn phải phong tỏa, cách ly y tế theo quy định.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, tại tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 11-24/5, hơn 250 tổ chức, cá nhân đã đồng hành ủng hộ kinh phí, trang thiết bị phòng dịch, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người lao động. Từ ngày 12-22/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao hỗ trợ cho 7.200 lao động ngoại tỉnh thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà và công nhân ngoại tỉnh đang đang tạm trú tại các khu dân cư bị phong tỏa ở các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du và thị xã Từ Sơn những nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm, tặng quà công nhân lao động các doanh nghiệp, người lao động các đơn vị tuyến đầu chống dịch trên 200 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, ngoài 7.200 công nhân lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ, hiện còn khoảng hơn 30.000 công nhân lao động ngoại tỉnh phải nghỉ việc do phải cách ly tại nhà và cách ly trong các khu dân cư bị phong tỏa. Do đó, rất cần nhiều hơn nữa sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và sự trợ giúp kịp thời của các tổ chức đoàn thể, nhất là ở cấp xã, thôn để có thể chuyển nguồn hỗ trợ đến công nhân lao động trong thời gian sớm nhất.

Tính từ ngày 29/4 đến sáng 25/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 536 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh đã rà soát trên 4.800 trường hợp F1, trên 32.000 trường hợp F2.../.

TTXVN/VNP


Top