Tin tức

Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 chính thức khai mạc tại Đà Nẵng

Tối 1/6, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games-ASG) lần thứ 13 với chủ đề “ASEAN - Kết nối cùng tỏa sáng” đã diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á diễn ra trọng thể tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đại hội quy tụ 1.300 vận động viên học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực. Đoàn Việt Nam có 190 thành viên, tham gia 6/6 bộ môn của Đại hội.

Lễ khai mạc diễn ra nhiều nội dung hấp dẫn với điểm nhấn là lễ diễu hành trọng thể của 10 đoàn thể thao: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam; nghi lễ thượng cờ của Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á và cờ Đại hội đánh dấu những ngày hội thể thao sôi động chính thức bắt đầu.

Lễ rước đuốc khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, nghi thức thắp đuốc Đại hội do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện. Ngọn lửa là biểu trưng cho sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Đông Nam Á, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Phó Thủ tướng chúc các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao nhất với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, hữu nghị.

Lễ thượng cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội chia sẻ: “Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho học sinh trung học trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia vì sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần của học sinh, vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao, Đại hội là cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối của học sinh từ 10 quốc gia ASEAN, đúng như tinh thần “Kết nối cùng tỏa sáng.”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thực hiện nghi thức thắp đuốc Đại hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Ông Bayu Rahadian, Tổng Thư ký Hội đồng Thể thao Học sinh Indonesia nhấn mạnh: "Lòng hiếu khách đặc biệt và sự chào đón nồng nhiệt của nước chủ nhà đã làm cho sự kiện này trở thành một trải nghiệm đáng nhớ đối với toàn thể đại biểu. Sự hỗ trợ của các bạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của Đại hội.".

Theo ông Bayu Rahadian, Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á không chỉ là một sự kiện thể thao, mà đây còn là nền tảng thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết đa văn hóa và xây dựng một cộng đồng chung giữa các quốc gia.

Sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc Đông Nam Á. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, khi được chọn đăng cai tổ chức Đại hội, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành ở Trung ương để triển khai mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc tranh tài của các đoàn vận động viên.

Linh vật của Đại hội là voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm của Đà Nẵng, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 chính thức diễn ra từ ngày 29/5 đến 9/6 với 6 bộ môn cùng 107 nội dung thi đấu, tương ứng 107 bộ huy chương. Trong đó, bơi 36 bộ huy chương, bóng rổ 2 bộ huy chương, cầu lông 7 bộ huy chương, điền kinh 36 bộ huy chương, pencak silat 16 bộ huy chương và vovinam 10 bộ huy chương.

Màn đồng diễn Vovinam, môn võ cổ truyền của Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Linh vật của Đại hội là voọc chà vá chân nâu, được ví là "nữ hoàng linh trưởng", loài động vật quý hiếm nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới cũng như Việt Nam xếp ở mức “Nguy cấp.” Thông qua hình ảnh linh vật này, Đại hội cũng truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường tới mỗi học sinh nói riêng và cả cộng đồng nói chung./.

Tin, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Kiều bào tại Lào tin tưởng, tự hào về những đổi mới chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Kiều bào tại Lào tin tưởng, tự hào về những đổi mới chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tin tưởng và tự hào trước quyết tâm đổi mới, sắp xếp địa giới hành chính để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển bền vững, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đó là những chia sẻ của kiều bào tại Lào nhân sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại “sắp xếp lại giang sơn”, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Top