Tin tức

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm Nhà máy Airbus tại Seville, Tây Ban Nha

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam đã đến thăm Nhà máy Airbus tại thành phố Seville, một trong những cơ sở sản xuất trọng điểm của Tập đoàn Airbus trong lĩnh vực hàng không – quốc phòng.
  Đại diện nhà máy Airbus Seville giới thiệu với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác về quy mô của nhà máy. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại châu Âu  

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ thành phố Seville, Tây Ban Nha, tiếp đón đoàn Việt Nam có ông Oscar Alonso Romero, Phó Chủ tịch Cấp cao, Tổng Giám đốc phụ trách mảng Máy bay Quân sự; ông Miguel Poole, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Nhà máy lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng; bà Dulce Muñoz, Giám đốc Phát triển chương trình A400M; ông Miguel Navarro, Giám đốc Nhà máy A400M, cùng nhiều cán bộ cấp cao của Tập đoàn Airbus.

Tại chuyến thăm, đại diện Airbus đã giới thiệu tổng quan về quy mô, năng lực sản xuất và định hướng phát triển của Tập đoàn. Được thành lập hơn 50 năm trước từ sáng kiến hợp tác công nghiệp giữa Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, Airbus hiện là một trong những tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới, với hơn 156.000 nhân viên tại 180 quốc gia. Năm 2024, doanh thu của Airbus đạt 69,2 tỷ Euro.

Airbus khẳng định mục tiêu đi đầu trong chuyển đổi ngành hàng không hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời mở rộng hợp tác toàn cầu, trong đó có Việt Nam – một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò, uy tín của Airbus trên thị trường hàng không toàn cầu cũng như mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền chặt giữa Airbus và các đối tác Việt Nam, đặc biệt là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Trong lĩnh vực quốc phòng, ông cũng hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khai thác hiệu quả dòng máy bay vận tải quân sự C-295 từ năm 2013.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của Airbus về việc hỗ trợ Vietnam Airlines hiện đại hóa đội bay với các dòng máy bay công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển ngành hàng không xanh, hiện đại và bền vững của Việt Nam. Ông đề nghị Airbus tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng của Việt Nam để cụ thể hóa hợp tác này trên nguyên tắc hiệu quả, lâu dài và bền vững.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất tăng cường hợp tác với Tập đoàn Viettel trong lĩnh vực sản xuất máy bay trực thăng và đề nghị Airbus tiếp tục hỗ trợ về đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và bảo trì nhằm góp phần phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch mở rộng đầu tư của Airbus tại Việt Nam, bao gồm nghiên cứu xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện và trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy bay quy mô khu vực tại các cảng hàng không lớn. Đồng thời, ông cũng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực, và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Airbus.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Airbus, phát triển ổn định, lâu dài tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không, quốc phòng và công nghệ cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Kiều bào tại Lào tin tưởng, tự hào về những đổi mới chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Kiều bào tại Lào tin tưởng, tự hào về những đổi mới chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tin tưởng và tự hào trước quyết tâm đổi mới, sắp xếp địa giới hành chính để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển bền vững, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đó là những chia sẻ của kiều bào tại Lào nhân sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại “sắp xếp lại giang sơn”, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Top