Thời gian vừa qua, cùng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc tổ chức tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một thủ tục hành chính mà đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở tất cả các địa phương trên địa bàn Thành phố, thể hiện rõ nét đặc trưng của một đô thị năng động và hiện đại.
Hòa thượng Thích Thiện Qúy, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2025-2031 trình bày chương trình hành động trước cử tri phường Bàn Cờ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tại các buổi tiếp xúc, người ứng cử đã trình bày chương trình hành động, cam kết thực hiện trách nhiệm của đại biểu nếu trúng cử; cử tri tham gia phát biểu ý kiến thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, trật tự đô thị, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Chương trình hành động và những ý kiến phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND Thành phố đã tập trung vào các nhóm cam kết chiến lược như: Phát triển kinh tế và cơ chế đặc thù; cải cách hành chính; an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân; cam kết thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân.
Các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố bày tỏ sự quyết tâm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công và hạ tầng giao thông; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng bền vững; cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư để giữ vững vị thế "đầu tàu" kinh tế của cả nước.
Các ứng cử viên cũng cam kết quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, giảm thiểu phiền hà cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách được cử tri và nhân dân Thành phố quan tâm như: Nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp; cải tạo chung cư cũ; chống ngập và kẹt xe; nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở và giáo dục hiện đại...Sự có mặt của một thế hệ ứng viên trẻ với các chương trình hành động tập trung vào khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ và tác phong trẻ trung, hiện đại đã tạo nên những “luồng gió mới” trong các cuộc tiếp xúc cử tri.
Nhiều kiến nghị thiết thực
Hơn 17.000 ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri Thành phố tại các cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố đã gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng lớn dành cho các vị đại biểu đại diện cho hơn 14 triệu nhân dân Thành phố. Trong đó, cử tri bày tỏ sự đánh giá cao với chương trình hành động của các ứng viên; nêu ý kiến gửi gắm các ứng viên quan tâm đến những vấn đề an sinh xã hội, tiến độ triển khai các công trình hạ tầng giao thông của Thành phố như Vành đai 3, các tuyến Metro, xóa bỏ “điểm đen” kẹt xe, ngập úng; vấn đề cải cách tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân thực hiện các dịch vụ hành chính; nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, phủ xanh môi trường sống; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo…
Tại cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức ngày 11/3, tại phường Tân Phú, cử tri Nguyễn Văn Đoài thẳng thắn bày tỏ mong muốn, người ứng cử được tín nhiệm lựa chọn cần phát huy năng lực, mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường, "nói đi đôi với làm", thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.
Không chỉ riêng cử tri của phường Tân Phú, rất nhiều tiếng nói cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa trong chương trình hành động; giữ vững bản lĩnh để phản biện, thể hiện tiếng nói cử tri trong các vấn đề nóng, sát sườn với đời sống dân sinh.
Tại buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc ngày 5/3, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI bày tỏ sự trân trọng với những ý kiến thẳng thắn, đầy trách nhiệm của cử tri; kỳ vọng của cử tri là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của các ứng cử viên. Đòi hỏi các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc trách nhiệm hơn và hành động quyết liệt hơn, để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.
Đây cũng là nhận thức chung của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự thấu cảm sâu sắc về niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri; lấy trách nhiệm của người đại biểu dân cử là kim chỉ nam cho mọi hành động và xác định các ý kiến cử tri là cơ sở để các ứng cử viên hoàn thiện hơn nữa kế hoạch hành động nếu được tin tưởng bầu làm người đại diện cho nhân dân.
Cũng trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các xã, phường, đặc khu đã triển khai tổ chức 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với hơn 347.000 lượt người tham dự. Việc nghiên cứu kỹ, nắm vững trình độ, khả năng và vị trí làm việc của các ứng viên giúp cử tri có thêm sự đánh giá chính xác hơn về tư duy, bản lĩnh chính trị của các ứng cử viên và cũng giúp các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra thực chất, hiệu quả hơn.
Những cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn là một thước đo sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền và tiến trình phát triển của Thành phố. Hoạt động tiếp xúc cử tri là tiền đề, quyết định đến sự thành công và chất lượng của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới. Sự chu đáo trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một kỳ bầu cử thành công với sự đảm bảo về chất lượng đại biểu trúng cử, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân Thành phố về một giai đoạn phát triển bứt phá và bền vững của Thành phố trong 5 năm tới cũng như những năm tiếp sau./.







