Xây dựng nông thôn mới ở Cổ Loa

Cổ Loa mặc dù không được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Đông Anh, Hà Nội, nhưng trên cơ sở 19 nội dung quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM, xã đã xây dựng chương trình, hành động cụ thể, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc XDNTM, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

 
Con đường về Cổ Loa hôm nay đã có quá nhiều đổi khác. Những trục đường giao thông rộng thênh thang, những cánh đồng rau xanh mơn mởn cùng những nhà máy, khu công nghiệp hiện đại… Nhưng có lẽ điều ấn tượng hơn cả về Cổ Loa lại là sự thay da đổi thịt từng ngày, những “không gian xanh”, “không gian văn hóa” cần thiết của mảnh đất này.

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa, ông Nguyễn Đăng Sơn khẳng định, các phong trào thi đua của xã đều tập trung vào nội dung phát huy giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tạo nên động lực, khí thế mới. Nhờ được triển khai thường xuyên và tổ chức thành từng đợt cao điểm, các đợt thi đua đã được hưởng ứng và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các phong trào chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển trang trại; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" … đã tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.
 

Là một xã thuần nông, đời sống còn không ít khó khăn,
song người dân Cổ Loa vẫn luôn có ý thức và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở vật chất của các trường học ở xã Cổ Loa ngày một khang trang, sạch đẹp.

Trạm Y tế xã Cổ Loa mới được xây mới.

Đường làng, ngõ xóm ở xã Cổ Loa được bê tông hóa, giúp học sinh đến trường thuận tiện hơn.

Các di tích lịch sử,văn hóa xã Cổ Loa được bảo tồn, gìn giữ.

Đập tưới tiêu của xã Cổ Loa giờ đã được xây dựng kiên cố.

Là một xã thuần nông song trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, người dân ở đây đã có ý thức, trách nhiệm cao, đặc biệt là Hội người cao tuổi xã. Theo ông Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cổ Loa cho biết: “Nếu không tuyên truyền, trao đổi từng nội dung cụ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới thì sẽ rất khó. Nhưng, khi đã đả thông được tư tưởng rồi thì lại rất thuận lợi, bởi đây chính là những tấm gương để con cháu trong xã noi theo học tập”. Tại các cuộc họp toàn thể hội viên, ông Thơ đã phân tích rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, như việc mở rộng đường làng, tăng giá trị đất đai, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cái được, cái mất ông phân tích rõ ràng, không gây ra mơ hồ cho người dân… Và ông cũng là người đầu tiên gương mẫu khi tham gia hiến đất, dỡ nhà lùi sâu vào trong để bàn giao 350 mét vuông đất cho xã. Theo gương ông, 50 hội viên người cao tuổi trong xã đã vận động con cháu hiến đất làm đường, mỗi nhà ít cũng 5-7 mét vuông, nhiều lên đến hàng chục, hàng trăm mét vuông. Ông Nguyễn Văn Nhâm, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cổ Loa cho biết: "Nhờ những việc làm cụ thể như ở Hội người cao tuổi mà xã Cổ Loa đã nhanh chóng thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế, cảnh quan làng xã trở nên khang trang, sạch đẹp. Hiện Cổ Loa đã đạt 11/19 tiêu chí XDNTM".

Giờ đây, ở Cổ Loa, XDNTM đã ăn sâu vào tiềm thức của từng người dân. Khi thấu hiểu trách nhiệm của một người con đất Cổ Loa, họ có thể làm được nhiều điều góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương mình, một làng quê đang trên đường xây dựng nông thôn mới./.
Bài: Vy Thảo - Ảnh: Tất Sơn














 

Bài: Vy Thảo - Ảnh: Tất Sơn

Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình 02 ngày 19/1 đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015" của Thành ủy và xây dựng mô hình nông thôn mới tại các xã làm điểm của Hà Nội. Tham dự có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Đăng Khoa, đại diện các huyện, thị xã trong Thành phố.

Top