Được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của Trung ương, sau hơn 2 năm thực hiện, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã đạt 18/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn Thụy Hương...
Nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20km về phía Tây Nam, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 7 thôn với 1.839 hộ, 7.926 khẩu và 4.352 lao động chiếm 55% tổng dân số. Mặc dù xuất phát điểm là một xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thụy Hương bước đầu đã có diện mạo mới. Nếu Thụy Hương trước đây là một xã trung bình của huyện, theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, chỉ đạt 1/19 tiêu chí thì nay đã đạt 18/19 tiêu chí, bộ mặt NTM Thụy Hương thay đổi căn bản, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, sản xuất phát triển với tốc độ khá, tỉ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân được cải thiện đáng kể...
![]() Thụy Hương triển khai dự án trồng hoa với diện tích 9,5ha
đem lại hiệu quả kinh tế gấp 2 lần cấy lúa và trồng màu. Ảnh: Hoàng Giáp ![]() Hoa do người nông dân Thụy Hương trồng
được tiêu thụ trên khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Hoàng Giáp ![]() Chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Trạm y tế xã Thụy Hương.
Ảnh: Hoàng Giáp
![]() Công ty Thăng Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông cốt thép
phục vụ các công trình xây dựng cơ bản tại xã Thụy Hương. Ảnh: Hoàng Giáp
|
Ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thụy Hương, cho rằng, điều đáng mừng và thành công nhất trong phong trào xây dựng NTM ở đây chính là việc nâng cao được nhận thức, năng lực chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ từ thôn đến xã, đặc biệt là công tác dân vận đã được thực hiện tốt tạo nên sự đồng tình, nhất trí cao giữa lãnh đạo và người dân. Các chương trình, dự án phát triển sản xuất hàng hóa như: lúa chất lượng cao, rau an toàn, trồng hoa, cây cảnh... đã giúp người dân tiếp cận dần với phương thức sản xuất mới, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế.
Người nông dân Thụy Hương giờ đã biết đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thời gian qua, Thụy Hương triển khai gieo trồng hàng trăm hecta lúa hàng hóa, cho hiệu quả cao gấp 1,5 lần so với lúa thông thường; triển khai dự án trồng hoa, diện tích 9,5ha; dự án trồng rau sạch, diện tích 79,5ha, cho thu nhập gấp 2 lần cấy lúa và trồng màu. Ngoài ra, Thụy Hương còn kết hợp nuôi thủy sản, diện tích 8,8ha, gắn với du lịch sinh thái; xây dựng cụm làng nghề quy mô 9,7ha, thường xuyên duy trì sản xuất kết hợp với đào tạo, dạy nghề cho người lao động ở trên 100 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong xã.
Nhờ phát triển những mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng thương mại, dịch vụ, công nghiệp nên mức tăng trưởng kinh tế bình quân của Thụy Hương ba năm trở lại đây đạt 23%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 21 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần thu nhập bình quân khu vực nông thôn toàn thành phố; xã không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 14,9% xuống còn 4%. Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thụy Hương, qua bước đầu điều tra 557 hộ tại 7 thôn về mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư về tổ chức xây dựng NTM tại địa phương đã có: 94,6% người dân hài lòng về kế hoạch xây dựng; 98,3% đánh giá cao cách hướng dẫn trong phát triển sản xuất, đào tạo; 80,8% hài lòng về chất lượng và tiến độ thi công các công trình; 95% đánh giá cao vai trò hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM ở xã.
Vừa qua, trong lần dự Hội nghị tổng kết chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM giai đoạn 2009 - 2011 của Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định, sau thời gian triển khai xây dựng thí điểm mô hình NTM, xã Thụy Hương đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Hình hài, diện mạo ban đầu của NTM đã rõ, chủ thể tham gia quá trình xây dựng NTM cũng được khẳng định rõ ràng hơn, đó chính là người dân ở các xã. Song, điều quan trọng hơn cả là từ thành công bước đầu của Thụy Hương - một trong 11 mô hình điểm toàn quốc này, Hà Nội cần nhân ra diện rộng trong thời gian tới để cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt hơn, tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt, an ninh trật tự tiếp tục được củng cố, giữ vững. Ngay với mô hình điểm Thụy Hương cũng cần được củng cố, phát huy để luôn xứng đáng là một trong những xã điểm NTM của toàn quốc và Thủ đô...
![]() Hệ thống nước tưới được người dân Thụy Hương kéo tới tận ruộng.
Ảnh: Hoàng Giáp
![]() Người nông dân Thụy Hương giờ đã biết đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất. Ảnh: Hoàng Giáp
![]() Các chương trình, dự án phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh; trồng rau an toàn… đã giúp người nông dân Thụy Hương từng bước tiếp cận với các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Giáp
![]() Anh Nguyễn Văn Nam, chủ trang trại nuôi gà, một điển hình làm kinh tế giỏi của xã Thụy Hương. Ảnh: Hoàng Giáp
![]() Ở Thụy Hương, hệ thống trường lớp được hoàn thiện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.
Ảnh: Hoàng Giáp
|
Người nông dân Thụy Hương giờ đã biết đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thời gian qua, Thụy Hương triển khai gieo trồng hàng trăm hecta lúa hàng hóa, cho hiệu quả cao gấp 1,5 lần so với lúa thông thường; triển khai dự án trồng hoa, diện tích 9,5ha; dự án trồng rau sạch, diện tích 79,5ha, cho thu nhập gấp 2 lần cấy lúa và trồng màu. Ngoài ra, Thụy Hương còn kết hợp nuôi thủy sản, diện tích 8,8ha, gắn với du lịch sinh thái; xây dựng cụm làng nghề quy mô 9,7ha, thường xuyên duy trì sản xuất kết hợp với đào tạo, dạy nghề cho người lao động ở trên 100 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong xã.
Nhờ phát triển những mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng thương mại, dịch vụ, công nghiệp nên mức tăng trưởng kinh tế bình quân của Thụy Hương ba năm trở lại đây đạt 23%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 21 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần thu nhập bình quân khu vực nông thôn toàn thành phố; xã không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 14,9% xuống còn 4%. Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thụy Hương, qua bước đầu điều tra 557 hộ tại 7 thôn về mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư về tổ chức xây dựng NTM tại địa phương đã có: 94,6% người dân hài lòng về kế hoạch xây dựng; 98,3% đánh giá cao cách hướng dẫn trong phát triển sản xuất, đào tạo; 80,8% hài lòng về chất lượng và tiến độ thi công các công trình; 95% đánh giá cao vai trò hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM ở xã.
![]() Năm 2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm Thụy Hương, xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Trung ương. Ảnh: Tư liệu |
Vừa qua, trong lần dự Hội nghị tổng kết chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM giai đoạn 2009 - 2011 của Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định, sau thời gian triển khai xây dựng thí điểm mô hình NTM, xã Thụy Hương đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Hình hài, diện mạo ban đầu của NTM đã rõ, chủ thể tham gia quá trình xây dựng NTM cũng được khẳng định rõ ràng hơn, đó chính là người dân ở các xã. Song, điều quan trọng hơn cả là từ thành công bước đầu của Thụy Hương - một trong 11 mô hình điểm toàn quốc này, Hà Nội cần nhân ra diện rộng trong thời gian tới để cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt hơn, tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt, an ninh trật tự tiếp tục được củng cố, giữ vững. Ngay với mô hình điểm Thụy Hương cũng cần được củng cố, phát huy để luôn xứng đáng là một trong những xã điểm NTM của toàn quốc và Thủ đô...
“Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, bộ mặt NTM Thụy Hương đã thay đổi căn bản, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, sản xuất phát triển với tốc độ khá, tỉ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân được cải thiện đáng kể... Như vậy, mô hình thí điểm xây dựng NTM xã Thụy Hương đã bước đầu thành công, cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Trung ương và của đề án đề ra”. (Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM Hà Nội Trần Xuân Việt). |
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Hoàng Giáp, Ngọc Kỳ & Tư liệu
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Hoàng Giáp, Ngọc Kỳ & Tư liệu