Tin tức

Thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong hai ngày 15 và 16/7, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng đoàn công tác đã thực hiện chuyến thăm làm việc tại vùng Normandie - một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất của Pháp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi quan hệ Việt Nam - Pháp đã được nâng tầm lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, khoa học công nghệ đến văn hóa và thể thao.
  Đại sứ Đinh Toàn Thắng làm việc với Thị trưởng thành phố Fleury-sur-Orne. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp  

Normandie, với vị thế là vùng có nền kinh tế năng động, cảng biển quan trọng và thế mạnh trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong chiến lược ngoại giao kinh tế của Việt Nam với các vùng miền của Pháp. Trên tinh thần này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Normandie (CCI Normandie), gặp gỡ doanh nghiệp trong vùng.

Làm việc với lãnh đạo CCI Normandie tại trụ sở chính ở Rouen, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã nhấn mạnh bối cảnh và tầm quan trọng của triển vọng hợp tác với vùng này trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Pháp: "Chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng với việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - mức độ cao nhất trong các quan hệ đối tác của Việt Nam". Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu đạt được cấp độ này. Đại sứ đề cập chuỗi các sự kiện quan trọng tạo động lực mới, gồm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp tháng 10/2024, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam tháng 5/2025 và gần đây nhất là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương tại Nice.

Đại sứ đã chia sẻ tầm nhìn toàn diện về hợp tác, trong đó Pháp nằm trong nhóm đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, cùng với việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp, cũng như doanh nghiệp Pháp tham gia xây dựng tuyến metro đầu tiên tại Hà Nội. Ông cũng nhấn mạnh các dự án chiến lược mà Việt Nam đang triển khai như đường cao tốc Bắc - Nam dài hơn 1.000 km, đường sắt cao tốc Bắc - Nam và các dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên, những lĩnh vực mà Pháp có khả năng chuyển giao và Việt Nam có nhu cầu tiếp nhận công nghệ.

Về phần mình, bà Delphine Wahl, Tổng Giám đốc CCI Normandie, đã giới thiệu với Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác những thế mạnh của vùng. Bà cho biết Normandie, với kim ngạch xuất khẩu chiếm 140% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và ngành công nghiệp chiếm 20%, là vùng có tính công nghiệp và xuất khẩu cao nhất Pháp. Hệ thống cảng gồm Rouen và Le Havre tạo thành trục logistics quan trọng, với khả năng vận chuyển đường sông đến Paris qua sông Seine, mang lại lợi thế cạnh tranh quan trọng cho việc phân phối hàng hóa từ Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, Normandie sở hữu những ngành công nghiệp trọng điểm ấn tượng. Công nghiệp ô tô với 45.000 lao động tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh từ các nhà sản xuất chính đến hệ thống nhà cung cấp phụ trợ, mở ra cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập đoàn Ariane tại Vernon chuyên sản xuất động cơ tên lửa, mở ra khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và phóng vệ tinh. Ngành nông nghiệp và thực phẩm với 26.000 việc làm và doanh thu 5,2 tỷ euro, trong đó 1,2 tỷ euro từ xuất khẩu, sở hữu 15 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ và thương hiệu "Saveurs de Normandie", với hơn 140 doanh nghiệp và 600 sản phẩm.

  Đoàn công tác Đại sứ quán làm việc với đại diện CCI thành phố Caen. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp  

Buổi làm việc cũng mở ra tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Normandie, với truyền thống lâu đời trong chăn nuôi bò sữa và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, có thể chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong công nghệ chế biến sữa bột, hệ thống hợp tác xã nông nghiệp và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã đề xuất tổ chức "Ngày Normandie tại Việt Nam" để quảng bá các sản phẩm đặc sản của vùng, tương tự như sự kiện "Goût de France" hiện đang được tổ chức hằng năm tại Việt Nam. Trong lĩnh vực y tế, đại diện ngành dược đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ với các trung tâm nghiên cứu y tế của Normandie, đặc biệt trong điều trị ung thư và sản xuất thuốc điều trị dài hạn.

Chủ tịch CCI Normandie Vincent Laudat cũng đã trình bày vị thế đặc biệt của Normandie trong ngành hạt nhân Pháp với 28.000 lao động, 3 nhà máy điện và cung cấp 1/2 nhu cầu điện của Paris. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng thông báo Việt Nam đang khởi động lại chương trình hạt nhân với tham vọng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Do đó, Normandie với công nghệ EPR tiên tiến và kinh nghiệm vận hành có thể trở thành đối tác quan trọng trong lĩnh vực này.

Trong buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Caen, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã được Chủ tịch Manuel Le Roux chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhân lực Việt Nam. Ông nhấn mạnh: "Điều chúng tôi đánh giá cao ở các cộng sự người Việt Nam, đó là tinh thần chuyên nghiệp cao, sự kỷ luật, sự chính xác và tỉ mỉ". Normandie hiện có nhiều hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt với Trường Quản trị kinh doanh Normandie đã đào tạo hàng trăm cán bộ Việt Nam. Ông Le Roux cho biết: "Chúng tôi nhận thấy nhiều điểm tương đồng, đặc biệt về chiến lược của một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ mới".

Nhân dịp này, đoàn cũng đã tới thăm cảng Caen-Ouistreham - cảng đa năng với những đặc điểm độc đáo, nơi xử lý 600.000 tấn hàng hóa truyền thống mỗi năm, 2 triệu tấn qua dịch vụ phà với Anh, và 800.000 lượt khách hằng năm. Đây là cảng nội địa cách biển 15 km, kết nối qua kênh đào, có diện tích 160 ha, với 30 ha dự trữ để phát triển, có khả năng tiếp nhận tàu dài 225 m, rộng 28 m, mớn nước 9 m. Vị trí thuận lợi kết nối với đường cao tốc A13 tới Paris, tạo cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm làm việc tại Normandie là cuộc gặp với Thị trưởng Marc Lecerf của thành phố Fleury-sur-Orne, mở ra một hướng hợp tác độc đáo và đầy tiềm năng trong lĩnh vực thể thao. Thông qua Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa Bắc - Nam, một chương trình hợp tác thể thao tham vọng đang được triển khai giữa Việt Nam và Normandie. Theo kế hoạch đang được hoàn thiện, những vận động viên Việt Nam sẽ được đào tạo tại các trung tâm thể thao hiện đại của Normandie, bao gồm cả Caen và Ouistreham. Các môn thể thao được ưu tiên bao gồm xe đạp, điền kinh, bơi lội và các môn võ thuật như judo, với khả năng mở rộng sang các môn khác như bắn súng.

Điều đặc biệt quan trọng của chương trình này là việc ứng dụng khoa học vào đào tạo thể thao. Các chuyên gia Normandie sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển phần mềm theo dõi hiệu suất vận động viên, tối ưu hóa dinh dưỡng và đánh giá thời điểm tối ưu cho hiệu suất, cũng như phát hiện và đào tạo tài năng trẻ từ sớm. Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố khoa học khi chia sẻ: "Việc đánh giá dựa trên các cơ sở khoa học sẽ giúp hỗ trợ các vận động viên Việt Nam tìm ra phương pháp tập luyện tốt nhất dựa trên phân tích các yếu tố sức khỏe và thể chất". Thị trưởng Fleury-sur-Orne cho biết dự kiến thành phố này sẽ đón đoàn vận động viên Việt Nam đầu tiên vào cuối năm 2025 với chương trình đào tạo khoa học hiện đại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp về kết quả chuyến thăm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định: "Normandie là một khu vực mà các đối tác hiện đang rất mong muốn được đến Việt Nam để giới thiệu những sản phẩm của họ trong những lĩnh vực mà họ có thế mạnh". Theo Đại sứ, chuyến thăm đã đạt được những kết quả ấn tượng, mở ra không gian hợp tác rộng lớn giữa Việt Nam và một trong những vùng kinh tế năng động nhất của Pháp. Từ thể thao đến năng lượng hạt nhân, từ ẩm thực đến công nghệ cao, các lĩnh vực hợp tác đa dạng phản ánh tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Đặc biệt, Normandie với thế mạnh về cảng biển, công nghệ hạt nhân, nông nghiệp chất lượng cao và đổi mới sáng tạo, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam hướng tới trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045.

Việc thiết lập các cơ chế hợp tác cụ thể và những cam kết về trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho thấy Normandie không chỉ coi Việt Nam là thị trường xuất khẩu mà còn là đối tác chiến lược trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thành công của chuyến thăm này khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao kinh tế cấp vùng miền trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời mở ra mô hình hợp tác có thể nhân rộng với các vùng khác của Pháp và châu Âu. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa quan hệ song phương từ quyết tâm của lãnh đạo hai nước ở tầm vĩ mô xuống các hoạt động hợp tác thiết thực ở các thực thể địa phương, mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai bên./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top