Tin tức

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nâng cao hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, "đã ký kết là phải thực thi"

Chiều 17/7, chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao trong 6 tháng đầu năm 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn quán triệt chủ trương "đã ký kết là phải thực thi".
  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN  

Phó Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung ký kết, tổ chức triển khai đồng bộ các cam kết, thỏa thuận với các đối tác, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tổng thể của công tác đối ngoại trong việc huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Điểm nổi bật là đến thời điểm này, không còn dự án tồn đọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sau cuộc họp, các bộ, ngành rà soát tất cả các thỏa thuận do mình chủ trì, gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ những cam kết, dự án đang thực hiện, khó khăn, vướng mắc nếu có, thời điểm hoàn thành.

Cùng với đó, các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai cam kết, thỏa thuận; rút ngắn thời gian từ ký kết đến thực thi; đẩy mạnh phối hợp liên ngành và với các đối tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là đối với những dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, tác động toàn diện đến mục tiêu phát triển của đất nước, tạo động lực tăng trưởng mới như hạ tầng giao thông, năng lượng, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao…

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các lĩnh vực, địa bàn còn dư địa, tiềm năng hợp tác nhằm mở rộng thị trường, tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, vận động công nhận quy chế kinh tế thị trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo; chuẩn bị rà soát tổng thể việc triển khai các cam kết, thỏa thuận từ Đại hội XIII của Đảng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao cho thấy, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã ký kết hơn 250 văn bản cam kết, thỏa thuận hợp tác trong dịp các hoạt động đối ngoại của các Lãnh đạo cấp cao, gấp đôi số lượng của cả năm 2024.

Riêng quý II/2025, gần 200 cam kết, thỏa thuận đã được ký kết, trải rộng trên các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, truyền thông... Đặc biệt, Việt Nam đã đưa ra 15 cam kết tự nguyện liên quan đến môi trường biển và đại dương.

Số lượng các cam kết, thỏa thuận hợp tác tăng nhanh không chỉ thể hiện rõ tinh thần hội nhập của các bộ, ngành, mà còn thể sự coi trọng và mong muốn của các đối tác trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam. Các cam kết, thỏa thuận hợp tác được ký kết trong nửa đầu năm 2025 đều gắn với các hoạt động đối ngoại cấp cao; là biểu hiện sinh động của chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo tiến độ triển khai các cam kết, dự án đã ký kết; đề xuất các biện pháp  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án và những nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Các bộ, ngành cũng cam kết tiếp tục phấn đấu triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các cam kết, thỏa thuận quốc tế./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top