Tin tức

Tây Ninh phát động Tết trồng cây, phấn đấu trồng mới hơn 300.000 cây xanh

Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với chủ đề “Phát triển không gian xanh gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm (trái) cùng các đại biểu tham gia trồng mới 200 cây xanh trên tuyến đường Vành đai Tân An (phường Khánh Hâu, Tây Ninh) Ảnh: Bùi Giang - TTXVN  


Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, cách đây 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây với lời dạy sâu sắc: “Mùa xuân là Tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Từ đó đến nay, phong trào trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc mỗi dịp xuân về, được các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng.

Nhiều năm qua phong trào trồng cây đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cây xanh ngày càng được quan tâm phát triển tại các khu dân cư, trường học, công viên và các tuyến giao thông. Nhiều địa phương đã duy trì và phát huy hiệu quả các tuyến đường xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút người dân, du khách. Tiêu biểu như con đường cau vua tại Tân Trụ; tuyến đường hoa phượng tại Vĩnh Hưng hay tuyến đường Phạm Văn Ngô ở phường Khánh Hậu với hai hàng cây xanh tươi rợp bóng mát.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với các hiện tượng như nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, ô nhiễm không khí… việc phát triển không gian xanh, mà trước hết là trồng cây xanh, là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và giữ gìn đa dạng sinh học. Hoạt động này cũng góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để phong trào Tết trồng cây thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây và bảo vệ môi trường. Đồng thời cần tiếp tục lan tỏa lời dạy của Bác Hồ về ý nghĩa lâu dài của việc trồng cây, coi đây là phong trào thi đua rộng khắp mà mọi người dân đều có thể tham gia.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức phong trào trồng cây theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững; trồng cây phải đi đôi với chăm sóc và bảo vệ lâu dài; lựa chọn đúng loại cây, trồng đúng vị trí; gắn với quy hoạch phát triển đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, cần huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và toàn thể Nhân dân nhằm đẩy mạnh xã hội hóa việc phát triển không gian xanh. Phong trào trồng cây cần được gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của địa phương. Các đơn vị, địa phương tuyệt đối tránh tình trạng trồng cây mang tính hình thức, phô trương nhưng không chăm sóc, quản lý sau trồng, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2026, tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 300.000 cây xanh. Các khu vực trồng cây phân tán sẽ được triển khai tại các tuyến đường giao thông đô thị và nông thôn; trụ sở cơ quan, đơn vị; trường học, cơ sở y tế; công viên, khu công cộng; khu dân cư, hộ gia đình; cũng như dọc các tuyến kênh, rạch, bờ sông và các khu đất công. Cùng với đó, cây giống đưa vào trồng phải bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương. Sau khi tiếp nhận cây giống, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức trồng đúng kỹ thuật; đồng thời phân công cụ thể đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây sau khi trồng.

Công tác theo dõi sinh trưởng của cây cần được thực hiện thường xuyên để kịp thời trồng dặm, thay thế những cây chết hoặc sinh trưởng kém, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao và phát huy hiệu quả lâu dài của phong trào. Các địa phương cũng cần tránh tình trạng trồng cây mang tính hình thức, thiếu chăm sóc sau trồng gây lãng phí nguồn lực.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng các đại biểu đã tham gia trồng mới 200 cây xanh trên tuyến đường Vành đai Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2026. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị bền vững trong cộng đồng./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Lươn đồng Nghệ An: Khi dân dã hóa thành di sản thế giới

Lươn đồng Nghệ An: Khi dân dã hóa thành di sản thế giới

Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ với vỏn vẹn 10 triệu đồng tiền vốn, hành trình của chị Lê Thị Trang (sinh năm 1991), khối 1 Hưng Chính, phường Thành Vinh, Nghệ An đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, chị đã bền bỉ “giải mã” và nâng tầm di sản ẩm thực lươn đồng, biến món ăn dân dã trở thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn, kết nối ẩm thực xứ Nghệ với thực khách trong và ngoài nước.

Top