Tin tức

Tăng thời gian lưu trú của du khách qua kết nối nhiều loại hình trải nghiệm

Tây Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm phát triển du lịch từ khai thác các điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Đây được xác định là hướng đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
Hồ Dầu Tiếng lúc hoàng hôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến tháng 8/2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 6,38 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 63,8% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế khoảng 125.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Riêng tháng 8/2026, các khu, điểm du lịch của tỉnh đón khoảng 660.000 lượt khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 612 tỷ đồng.

  Du khách tham quan Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain. Ảnh: Minh Phú - TTXVN  
  Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là một trong những điểm đến chủ lực, góp phần tạo sức hút cho du lịch Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhận định, để tạo nền tảng cho tăng trưởng theo chiều sâu, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đầu tư hạ tầng, sản phẩm mới đến liên kết vùng, xúc tiến thị trường, phát triển kinh tế đêm và chuyển đổi số. Địa phương đang rà soát, thúc đẩy các dự án lớn tại Núi Bà Đen, gồm: Khu thương mại dịch vụ ven chân núi diện tích 41ha, phấn đấu vận hành năm 2028; Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen 79ha; dự án Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi diện tích 69,86ha, tổng vốn đầu tư trên 5.349 tỷ đồng, phấn đấu khởi công năm 2026. Cùng với đầu tư hạ tầng, Tây Ninh nghiên cứu xây dựng tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn”, kết nối Núi Bà Đen với Tòa Thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời mở rộng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các điểm đến trong tỉnh.

Với định hướng này, tỉnh mở rộng du lịch sang các lĩnh vực sông nước, cộng đồng, nông nghiệp, làng nghề, văn hóa tâm linh và kinh tế đêm. Đến nay, 37 chương trình kết nối điểm đến giữa Tây Ninh cũ và Long An cũ được đưa vào khai thác; tổ chức 6 chuyến famtrip, bổ sung 12 điểm đến và 5 sản phẩm mới. Riêng Công viên nước Aqua Park tại Trảng Bàng thu hút gần 6.900 lượt khách từ ngày 22/5 đến ngày 28/6/2026. Không gian du lịch sinh thái tiếp tục mở rộng về Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng.

  Du khách tham quan khu di tích trong thời kỳ kháng chiến tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN  
  Tòa Thánh Cao Đài là điểm đến văn hóa, tâm linh được kết nối trong các chương trình, sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN  

Theo ông Dương Văn Thừa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, kết nối đang là yếu tố quan trọng để nâng giá trị các sản phẩm du lịch địa phương. Du lịch văn hóa cần được đặt trong định hướng phát triển chung cùng với các sản phẩm kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, vừa tạo trải nghiệm mới cho du khách, vừa quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương. Việc liên kết các điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm đến và chủ thể làm du lịch cần được đẩy mạnh, thay vì để các hoạt động phát triển riêng lẻ; qua đó hình thành chuỗi sản phẩm liên kết, góp phần kéo dài hành trình, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến Tây Ninh.

Ông Đặng Ngọc Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mekong Tây Ninh cho rằng, để du lịch phát triển cần tăng cường sự đồng hành và kết nối giữa doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch và các chủ thể văn hóa, cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đầu tư các khu, điểm và dịch vụ mà còn hướng tới kết hợp hoạt động kinh doanh với các giá trị bản địa, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách, trong đó các đơn vị liên quan kết nối nguồn lực, xây dựng sản phẩm đa dạng; qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng sức hấp dẫn của du lịch Tây Ninh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, định hướng xuyên suốt của tỉnh là phát triển du lịch theo chiều sâu, không chỉ tăng lượng khách mà còn tăng khả năng lưu trú, mức chi tiêu và hiệu quả kinh tế từ mỗi chuyến đi. Trên nền tảng đó, tỉnh xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, theo hướng chuyên sâu, bám sát mục tiêu tăng trưởng và nâng cao tính khả thi khi triển khai. Việc tích hợp qui hoạch phát triển du lịch vào điều chỉnh Qui hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành. Đây là cơ sở để các không gian du lịch, hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ được phát triển theo hướng đồng bộ hơn.

Từ Núi Bà Đen đến Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng đến hệ thống sông Vàm Cỏ, làng nghề, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa tâm linh, Tây Ninh đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch có khả năng kết nối nhiều loại hình trải nghiệm. Cùng với việc mở rộng thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng phát triển này được kỳ vọng tạo thêm giá trị cho tài nguyên văn hóa, thiên nhiên; đồng thời đưa du lịch trở thành một động lực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Bước tiến mới làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp

Bước tiến mới làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp đánh dấu “thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng” trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, thể hiện cam kết của hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương. Đây là nhận định của ông Vincent Boulet, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp, đưa ra mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Paris.

Top