Ngày 24/10, tại Khu ngoại giao đoàn ( Hà Nội), Lễ hội con đường văn hoá Hàn Quốc 2026 diễn ra mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
Dòng người đổ về bên các gian hàng trong ngày đầu tiên của Lễ hội. Ảnh: Mỹ Huyền
Diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10, Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc.
Người dân và du khách trải nghiệm tại không gian ẩm thực với nhiều món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Huyền
Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 2022 với 4 gian hàng. Đến nay, sự kiện đã bước sang lần thứ 5 quy tụ 39 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian ẩm thực Hàn Quốc. Phối hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), lễ hội năm nay mang đến khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tiêu biểu đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh việc tìm hiểu và thưởng thức các món ăn, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp tham gia làm kim chi, chế biến hải sản Hàn Quốc (K-seafood) và sáng tạo món ăn với Tteokgalbi.
Các bạn nhỏ được hướng dẫn tại không gian làm đồ thủ công tại Lễ hội. Ảnh: Mỹ Huyền
Tham gia hoạt động làm kim chi tại lễ hội, chị Minh Phương (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ biết đến kim chi qua những bữa ăn hoặc phim ảnh Hàn Quốc, chứ chưa từng tự tay làm. Hôm nay được hướng dẫn cách trộn gia vị, ướp cải thảo, tôi mới biết để làm ra món kim chi cũng cần khá nhiều công đoạn. Tôi thấy những hoạt động như thế này rất thú vị vì không chỉ được thưởng thức món ăn mà còn hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc”.
Không gian trải nghiệm làm sản phẩm thủ công cũng thu hút nhiều gia đình và bạn trẻ tham gia. Tại đây, khách tham quan có thể tự tay trang trí những móc khoá, tìm hiểu các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc và tham gia những trò chơi tương tác. Các hoạt động được tổ chức theo hình thức trải nghiệm trực tiếp, giúp người tham gia tiếp cận những nét văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc một cách gần gũi hơn.
Không gian trò chơi với đa dạng kiểu mẫu. Ảnh: Mỹ Huyền
Bạn Phương Lan ( 20 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mình khá thích những hoạt động tự tay làm đồ lưu niệm nên đã ghé vào gian hàng để thử trang trí móc khoá. Trong lúc thực hiện, mình còn được tìm hiểu thêm về những họa tiết và hình ảnh đặc trưng của Hàn Quốc. Mình nghĩ đây là cách rất gần gũi để mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, có thể tìm hiểu văn hóa của một đất nước thay vì chỉ biết đến qua phim ảnh hay âm nhạc”.
Người dân xếp hàng trải nghiệm không gian du lịch về đêm được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Mỹ Huyền
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn có không gian quảng bá du lịch Hàn Quốc về đêm do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc thực hiện. Thông qua việc giới thiệu cảnh quan và những điểm đến đặc trưng của Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju, khách tham quan có dịp tìm hiểu thêm về các sản phẩm du lịch ban đêm - một trong những hướng phát triển du lịch của Hàn Quốc
Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu như trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc, thi tìm hiểu văn hóa, nhảy K-pop ngẫu hứng, biểu diễn Taekwondo và nghệ thuật đi dây truyền thống Hàn Quốc cũng góp phần tạo nên không khí sôi động xuyên suốt lễ hội.
Đặc biệt, chương trình âm nhạc K-live Band diễn ra trong hai tối 24 và 25/10 với sự tham gia của các nhóm nhạc Hàn Quốc như QWER, Silica Gel, Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois và Mijinee. Phía Việt Nam có sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng cùng ban nhạc Màu Nước, mang đến không gian giao lưu âm nhạc giữa nghệ sĩ hai nước.
Quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Lễ hội. Ảnh: Mỹ Huyền
Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận những nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc: từ ẩm thực, trang phục truyền thống đến nghệ thuật đương đại. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường giao lưu, tăng cường hiểu biết và gắn kết văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.