Bạn bè với Việt Nam

Robert Thorwath sáng tạo sản phẩm khóa chống trộm “made in Việt Nam”

Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Robert Thorwath là nhà sáng lập công ty Lock Cuff với sản phẩm khóa chống trộm “Made in Việt Nam”. Đây cũng là một trong những dự án vừa gọi vốn thành công tại chương trình truyền hình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ. 
Trước khi đến Việt Nam sống cùng vợ và con gái. Robert Thorwath đã từng là luật sư ngành hàng hải tại Mỹ. Ngoài lĩnh vực Luật sư, Robert Thorwath là người rất đam mê thiết kế sáng tạo, ông đi nhiều quốc gia trên thế giới và nhận thấy ở Việt Nam tỷ lệ sử dụng xe máy chiếm con số rất lớn và để bảo vệ xe máy khỏi bị kẻ trộm lấy mất thì việc sử dụng khóa xe là rất quan trọng. Robert Thorwath đã dành 4 năm để nghiên cứu và thiết kế mẫu khóa chống trộm cho xe máy. Nhưng công việc khác cứ cuốn ông đi và ông cứ để mẫu thiết kế này im lìm trong máy tính. Nhiều năm sống tại Hà Nội, ông nhận thấy đa phần gia đình Việt  có xe máy và họ coi trọng chiếc xe như một phần tài sản của mình. Ông cũng từng chứng kiến vợ mình rất loay hoay mỗi lần khóa xe phòng trộm cắt khóa. Khi đó, ông mới tìm lại trong máy tính của mình mẫu thiết kế khóa xe từ trước và quyết tâm phải đưa mẫu khóa này vào sản xuất tại Việt Nam với mục đích bảo vệ cho những chiếc xe máy không bị trộm. Tính năng của mẫu khóa chống trộm cho xe máy này hiện đại và tiện ích ở chỗ nó như một chiếc còng tay ga siêu nhỏ gọn. Với mẫu khóa này dù kẻ trộm có cắt dây phanh, xe cũng không thể chạy vì tay ga đã bị chặn. Người dùng cũng có thể yên tâm móc mũ bảo hiểm vào tay ga với loại khóa này mà không phải cúi xuống khóa cốp hay hì hục móc khóa phía sau.

Năm 2020, Robert Thorwath thành lập công ty khóa Lock Cuff với  sản phẩm khóa chống trộm xe máy “Made in Vietnam”, phương châm của công ty là sản phẩm được thiết kế, gia công, sản xuất 100% tại Việt Nam và dành riêng cho người Việt. Robert Thorwath đã giới thiệu sản phẩm Lock Cuff  gọi vốn thành công tại chương trình truyền hình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ. Do có tính ứng dụng cao, mẫu khóa của Robert Thorwath đang rất được thị trường ưa chuộng, sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ. Bộ Sản phẩm gồm: 01 Khóa Xe Máy Lock Cuffs, 02 Chìa khóa, 01 Sách hướng dẫn sử dụng và tặng kèm 01 Túi đựng chất liệu Cotton made in Việt Nam.



Robert Thorwath người sáng tạo sản phẩm khóa chống trộm xe máy Lock Cuffs. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP


Bản vẽ thiết kế mẫu khóa xe máy chống trộm được Robert Thorwath nghiên cứ, thiết kế trên máy tính từ rất lâu. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Robert trao đổi cùng các kỹ sư để hoàn thiện mẫu khóa xe máy chống trộm. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Quy trình lắp ghép các linh kiện để hoàn thiện sản phẩm khóa. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Robert đang giám sát quá trình lắp ghép linh kiện như ốc, vít các chi tiết nhỏ của khóa với công nhân nhà máy sản xuất. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Công nhân đang trong quá trình hoàn thiện ổ khóa. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP

Cùng với sự thành công khi thiết kế thành công mẫu khóa chống trộm cho xe máy, Robert Thorwath đã lặn lội đi tìm một nhà máy cơ khí tại Việt Nam để đồng hành cùng sản xuất mẫu khóa chống trộm Lock Cuff. Robert Thorwath tâm sự: Ông lặn lội đi khắp Hà Nội để tìm đối tác, tìm xưởng cơ khí, tìm kỹ sư giỏi yêu nghề để có thể gia công mẫu khóa của ông đẹp nhất, tinh giản nhất và có tính ưu việt nhất. Và tình cờ ông đã gặp được anh Quang Anh, giám đốc, kỹ sư của nhà máy cơ khí Hải Hà (Hải Hà Metal, một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực gia công kim lại tấm). Nhà máy cơ khí Hải Hà có đầy đủ thiết bị gia công hiện đại tầm quốc tế sẽ là nơi sản xuất các lô hàng khóa chống trộm Lock Cuff do Robert Thorwath sáng chế. Sự hợp tác giữa công ty Lock Cuff và nhà máy cơ khí Hải Hà đã tạo ra thương hiệu cho Lock Cuff bước đầu khẳng định uy tín tại thị trường Việt Nam. Năng lực sản xuất tại đây là 15,000 chiếc khóa/1 tháng, con số này sẽ tăng lên theo nhu cầu của thị trường. Trước mắt khóa Lock Cuff đang được bán online tại Shopee, Lazada và tại cửa hàng số 9 Triệu Việt Vương, Hà Nội với giá từ 275.000 vnđ/1 khóa. Trong chiến lược các năm tới, Lock Cuff sẽ mở rộng thị trường để tiến đến xuất khẩu và bán trên các trang thương mại nổi tiếng thế giới như Amazon, Ebay…

Anh Quang Anh, Giám đốc nhà máy cơ khí Hải Hà cộng sự của Robert Thorwath cho biết: Thorwathv là một người Mỹ nhưng có tâm hồn rất Việt Nam, ông nồng hậu và chan hòa với mọi người, chiếc khóa tuy nhỏ bé những ý nghĩa cộng đồng thật lớn lao khi ông đã và đang cùng nhiều kỹ sư công nhân của nhà máy Hải Hà làm ra sản phẩm có ích cho mọi người, giúp người dân Việt yên tâm bảo vệ chiếc xe máy của mình ở mọi góc phố, cung đường.


Với cách sử dụng dễ dàng, sản phẩm khóa xe máy chống trộm “made in Viet Nam” được thị trường tin tưởng sử dụng. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP


Các nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam lắng nghe trình bày sản phẩm khóa của Robert Thorwath. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Sản phẩm khóa chống trộm được đưa vào sử dụng ở Việt Nam. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP


Sản phẩm khóa chống trộm được Robert Thorwath đem gọi vốn tại chương trình Shark Tank Việt Nam . Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP

Hiện nay, Sản phẩm Khóa Lock Cuff đã tạo việc làm cho nhiều kỹ sư, công nhân tại Hải Hà Metal mở ra sự hợp tác mới giữa một doanh nghiệp do người Mỹ điều hành và một nhà máy cơ khí tại Việt Nam cùng chung tay đưa thương hiệu Lock Cuff chinh phục thị trường nội địa. Rồi đây những chiếc khóa Lock Cuff  mang nhãn hiệu “Made in Việt Nam” sẽ được đi xa hơn trên thị trường quốc tế, trong đó có tình yêu của hai tấm lòng người Mỹ và người Việt Nam chung sức./.
 
Bài: Bích Vân, ảnh: Thanh Giang/VNP


Top