Năm Nhâm Ngọ 2002, Nguyễn Hiếu Tín tổ chức thành công triển lãm đầu tay về nghệ thuật thư pháp họa tự và tem thư với chủ đề “Ngọ - Ngựa - Mã” nhằm tôn vinh loài vật gần gũi với con người này. Hơn 70 bức thư pháp, họa tự về chữ "ngựa" và 10 khung tem với hơn 1.000 con tem ngựa, được giới thư pháp Việt và Hội tem Việt Nam đánh giá cao sự sáng tạo và tính nghệ thuật độc đáo.
Theo anh Nguyễn Hiếu Tín, nếu thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp đòi hỏi sự ngẫu hứng sáng tạo, thư họa là sự kết hợp giữa vẽ tranh và viết chữ thì thư pháp họa tự được hiểu là một thuật vẽ chữ bằng một phong cách đặc biệt với nhiều ý tưởng sáng tạo mang tính ước lệ cao. Vì thế, muốn vẽ chữ thư pháp họa tự điều đầu tiên là phải có ý tưởng, hình dung các biến thể, tư thế của chữ đó sẽ mang lại ý nghĩa gì, đặc biệt, người vẽ chữ phải thể hiện được nét văn hóa dân tộc trong chữ đó thì chữ vẽ ra mới thực sự có ý nghĩa.
Mỗi năm, Nguyễn Hiếu Tín đều sáng tác một bộ thư pháp về linh vật trong năm đó. Để chào mừng năm Giáp Ngọ 2014 vừa qua, anh đã sáng tạo ra 6 bức “chân dung” ngựa bằng nghệ thuật thư pháp họa tự, thể hiện bằng chữ "ngựa" và chữ "mã", đồng thời kết hợp với con số 2014 để “cho ra” những “dáng xuân” nhiều sắc màu.
Mỗi tác phẩm họa tự của Nguyễn Hiếu Tín đều là một lời chúc đặc biệt cho những ngày đầu xuân năm mới với sự kết hợp khéo léo giữa bàn tay và khối óc của người thể hiện: Tác phẩm “Ngựa chào xuân” được họa bởi 2 chữ "mã" và con số 2014 tượng trưng cho sức mạnh, hoài bão đến với mọi thành công, “Ngựa mừng xuân” là sự biến hóa từ chữ "ngựa" thành hình con ngựa đang phi nước đại, tư thế dũng mãnh đang lao về phía trước, hứa hẹn sự sung túc và ấm no. Còn bức “mã đáo thành công” được kết hợp hài hòa giữa chữ "ngựa" và số 2014 thành hình ảnh con ngựa đang phi ngoái đầu nhìn dòng chữ “mã đáo thành công”, mang thông điệp may mắn, gặp người trung nghĩa, làm gì được nấy.
Nguyễn Hiếu Tín còn được gọi là “chàng trai vàng” trong giới chơi tem Việt Nam với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Anh bắt đầu chơi tem từ khi còn ngồi ghế nhà trường, đến nay, bộ sưu tập tem của anh đã lên tới hàng vạn con tem với hàng chục chủ đề của hàng trăm quốc gia trên thế giới. Trong đó, chỉ tính riêng mẫu tem chuyên đề về ngựa anh đã sở hữu hơn 2.000 con tem với đủ các loại hình thể, giống ngựa từ cổ tới kim, vừa lạ, vừa đẹp mắt. Để có được những con tem quý, một mặt Nguyễn Hiếu Tín kết nối với người chơi tem cả nước, mặt khác anh thường xuyên giao lưu với các hội tem Nhật Bản thông qua thư từ, bưu phẩm. Sau hơn 10 năm, bộ sưu tập tem ngựa của anh quy tụ các mẫu tem của hơn 70 quốc gia, từ năm 1952 tới nay, nhiều nhất là tem ngựa của Trung Quốc với những bức tranh thủy mạc về ngựa nổi tiếng của danh họa Từ Bi Hồng.
Với bộ sưu tập tem ngựa này, Nguyễn Hiếu Tín đã đạt được nhiều giải thưởng lớn ở các cuộc thi triển lãm tem trong nước: Giải nhất tem trẻ toàn thành, Huy chương Vàng tem bưu chính cấp thành phố, Huy chương Đồng triển lãm tem Bưu chính Quốc gia (2000), giải danh dự triển lãm tem Đồng bằng sông Cửu Long (2002),...
Ông đồ trẻ Nguyễn HiếuTín nghiên cứu các con tem trong bộ sưu tập tem ngựa.
Phòng bì và tem tết Nhâm Ngọ 2002 do Nguyễn Hiếu Tín sưu tầm.
Một con tem về ngựa in năm 1966 do Nguyễn Hiếu Tín sưu tầm.
Bộ sưu tập tem “Chiến mã” của Nguyễn Hiếu Tín.
Một số con tem về ngựa với chủ đề “Trong công cuộc bảo vệ tổ quốc” của Nguyễn Hiếu Tín sưu tầm.
Con tem in hình vua Quang Trung cưỡi ngựa do Nguyễn Hiếu Tín sưu tầm.
Các con tem khác về chủ đề ngựa của nhà sưu tập Nguyễn Hiếu Tín.
|
Ngoài ra, Nguyễn Hiếu Tín còn có các bộ sưu tập tem: “Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa”, “Một thoáng Nhật Bản”, “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam”… Tất cả các bộ tem này đều đạt giải nhất trong nhiều kỳ triển lãm tem trong nước. Trong đó, bộ sưu tập với hơn 800 con tem quý về chủ đề “Bàn tay - kiệt tác của tạo hóa” đã giúp anh đoạt giải mạ vàng tại triển lãm tem bưu chính tuổi trẻ Việt Nam 2006, Huy chương Đồng khi tham dự “Triển lãm tem Châu Á 2007” tổ chức tại Băngkok (Thái Lan) năm 2007.
Nguyễn Hiếu Tín còn được biết đến là người nghiên cứu và xuất bản sách viết về thư pháp chữ Việt và tem Việt Nam. Hiện anh là Ủy viên Ban chấp hành Hội Dân tộc học Tp.Hồ Chí Minh và là Ủy viên Ban chấp hành Hội Tem Tp.Hồ Chí Minh, giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng./.