Nghề tăm tre hương ở Hồng Dương

Là xã nằm trong tốp trung bình về tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nhưng Hồng Dương có một niềm tự hào mà không phải vùng quê nào cũng đạt được, đó là việc quy hoạch, giữ gìn và phát triển có hiệu quả làng nghề, trong đó có nghề tăm tre hương.
Xã Hồng Dương (Thanh Oai, Hà Nội) có 7/7 thôn được công nhận là làng nghề, hơn 90% số hộ trong xã làm nghề với trên 2.500 hộ. Tốc độ phát triển kinh tế của xã Hồng Dương trong những năm qua tăng trưởng bình quân 14%/năm và được đánh giá là một xã kinh tế phát triển khá toàn diện. Những kết quả mà xã Hồng Dương đạt được như hôm nay phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nghề tăm tre hương truyền thống.

Chạy xe dọc theo những tuyến đường bê tông chính trong xã, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi xe ôtô nào cũng đều có thể đậu tận xưởng sản xuất tăm tre hương để thu mua. Khi đến Hồng Dương, cái không khí lao động khẩn trương, hăng say của mọi tầng lớp người dân trong xã, từ người già đến thanh niên, trẻ nhỏ… khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các làng nghề đều đang rơi vào tình trạng khó khăn, bế tắc về đầu ra thì những chuyến xe xuất, nhập tăm tre hương tại đây vẫn cứ vào ra tấp nập hàng ngày thực sự là một điểm sáng. Hiện là mùa chính của nghề tăm tre hương bởi các cơ sở sản xuất hương đang chuẩn bị hàng bán vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiều xưởng tăm tre hương phải tăng ca sản xuất để hoàn thành đúng tiến độ giao hàng.
 

Nhờ có sự định hướng, quy hoạch làng nghề hợp lý, nhiều xưởng chế biến tăm tre hương ở xã Hồng Dương
đã được mở rộng về quy mô nhà xưởng và nhân lực.

Các xưởng sản xuất tăm tre hương ở xã Hồng Dương đã đưa máy móc vào sản xuất.
 
Nghề tăm tre hương ở xã Hồng Dương đem lại thu nhập ổn định cho người lao động,
khoảng ba triệu đồng/người/tháng.

Nghề tăm tre hương huy động được mọi tầng lớp người dân trong xã Hồng Dương tham gia.

Bộ mặt nông thôn xã Hồng Dương đang từng bước đổi thay, trong đó một phần là
nhờ vào hiệu quả của nghề tăm tre hương.

Tăm tre hương Hồng Dương đạt chất lượng tốt, luôn nhận được sự tín nhiệm của bạn hàng gần xa.

Phần lớn các hộ gia đình dùng máy móc sản xuất tăm tre hương. Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tần có xưởng sản xuất quy mô thuộc vào loại lớn nhất trong làng. Anh Tần cho biết: "Mỗi ngày, xưởng tăm tre hương của gia đình tôi sản xuất được khoảng 20 tấn tăm tre hương, đem lại công ăn việc làm ổn định cho 20 lao động, thu nhập trên dưới 3 triệu đồng/tháng". Với mức thu nhập ở nông thôn như hiện nay, đó là số tiền không hề thấp với người dân. Có thể nói, đây chính là nội lực “sẵn có” của xã Hồng Dương trên con đường XDNTM bởi khi người dân trong xã có thu nhập ổn định, đảm bảo được cuộc sống gia đình thì việc họ chung tay, góp sức làm thay đổi bộ mặt quê hương mình chỉ là chuyện của một sớm một chiều.

Ở xã Hồng Dương hôm nay, vào những lúc rảnh rỗi, trẻ em lớp 3, lớp 4 cũng đã có thể giúp ông bà, cha mẹ làm những công đoạn đơn giản như chuyển tre, chẻ tăm..., vừa giúp đỡ gia đình vừa có thêm chút kinh phí để mua sắm đồ dùng học tập. Rời Hồng Dương sau khi đi thăm xưởng sản xuất của gia đình anh Tần, chúng tôi cảm nhận được một NTM đang vận động từng ngày, trong từng nếp nghĩ, cách làm của người dân và chính quyền nơi đây./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Thông Thiện

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Thông Thiện

Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình 02 ngày 19/1 đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015" của Thành ủy và xây dựng mô hình nông thôn mới tại các xã làm điểm của Hà Nội. Tham dự có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Đăng Khoa, đại diện các huyện, thị xã trong Thành phố.

Top