Với đặc thù nửa nông thôn nửa thành thị, nằm cách trung tâm Hà Nội 30km về phía bắc, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn đang từng bước triển khai thành công đề án xây dựng nông thôn mới khi được chọn là một trong những xã làm mô hình điểm của thành phố Hà Nội…
Trao đổi với ông Đào Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mai Đình, được biết, đề án xây dựng NTM của xã Mai Đình được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 15/7/2010. Ngay từ những ngày đầu sau khi được huyện và thành phố chọn làm điểm về xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã Mai Đình đã tiến hành quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên, người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội xã.
Khi bắt tay vào thực hiện, xét theo 19 tiêu chí về NTM, xã Mai Đình mới đạt được 1 tiêu chí. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, xã Mai Đình đã có 13 tiêu chí đạt hoặc cơ bản đạt so với quy định của Bộ tiêu chí quốc gia. Bằng việc chú trọng gắn mục tiêu đề án với các cuộc vận động, tuyên truyền lợi ích chương trình xây dựng NTM mà lãnh đạo xã đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng rộng rãi của người dân. Cụ thể, đã có 161 hộ gia đình tự nguyện đăng ký hiến hoặc trả lại cho tập thể hơn 6200m2 đất, giá trị ước tính trên 60 tỷ đồng và tự nguyện tháo dỡ nhà cửa cùng các công trình xây dựng cơ bản của gia đình để xây dựng những công trình phúc lợi như đường giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước…

Người dân xã Mai Đình tận dụng những thửa đất trũng để làm ao thả cá kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Trẻ em xã Mai Đình giờ đây hàng ngày được học tập và tiếp cận với các loại sách báo mới.

Con em xã Mai Đình vui chơi trong khu nhà thể chất mới được xây dựng với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Xã Mai Đình có nhiều doanh nghiệp cơ khí quy mô nhỏ và vừa với đội ngũ công nhân kĩ thuật tay nghề cao.

Nhiều doanh nghiệp mở ra đã giúp phần lớn con em trong xã Mai Đình
có việc làm với mức thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

Người dân xã Mai Đình hiện đang đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trên đồng ruộng
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cũng như cải thiện đời sống người nông dân.

161 hộ gia đình tự nguyện đăng ký hiến hoặc trả lại cho tập thể hơn 6200m2 đất, giá trị ước tính trên 60 tỷ đồng
để xây dựng các công trình phúc lợi như đường giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước…

Mai Đình là một trong những xã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa
nhằm tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất vốn ngày càng eo hẹp dần.

Những con đường đẹp, trải nhựa phẳng lì,
cùng với hệ thống kênh mương nội đồng đã và đang góp phần làm nên diện mạo mới cho Mai Đình.

Trong thời gian tới, xã Mai Đình sẽ triển khai chương trình nước sạch tới từng hộ dân,
đó cũng là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho thanh niên được tổ chức định kỳ theo quý tại Trạm y tế xã Mai Đình.

Với địa thế gần sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên trục đường quốc lộ 2 - 3 xuyên suốt,
xã Mai Đình ngày càng thu hút nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn đến xây dựng các cụm công nghiệp.

Mai Đình B giờ là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội. |
Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, xã Mai Đình đã tiến hành phát động phong trào “Tiếng trống học tập”, đầu tư cho trường THCS Mai Đình 01 phòng máy vi tính kinh phí trên 300 triệu đồng, xây dựng nhà thể chất kinh phí khoảng 2 tỷ đồng; thi công xây mới trường mầm non Mai Đình B với kinh phí khoảng 13 tỷ đồng… Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, UBND xã còn đầu tư kinh phí mua sắm một số trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời quan tâm xây dựng đời sống văn hóa thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, khôi phục, chỉnh sửa và bổ sung lại hương ước, quy ước thôn làng.
Vốn là xã thuần nông nên thu nhập chính của người dân Mai Đình chủ yếu vẫn từ nghề trồng lúa. Tuy nhiên, việc triển khai đề án xây dựng NTM đã giúp cách làm nông nghiệp của người dân nơi đây cũng bắt đầu có những thay đổi phù hợp. Người dân Mai Đình đã chuyển đổi đất trang trại từ trồng màu thuần túy sang trồng những cây con ngắn ngày có giá trị kinh tế cao trên diện tích đủ điều kiện chuyển đổi. Ngoài ra, Ban quản lý đề án còn đầu tư máy móc, giao cho Hợp tác xã phối hợp với người dân đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trên đồng ruộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cũng như cải thiện đời sống người nông dân.
Tận dụng thế mạnh nằm ở khu vực trung tâm huyện Sóc Sơn, không ít hộ ở xã Mai Đình đã chuyển sang làm kinh tế hộ gia đình bằng các ngành nghề dịch vụ, thương mại. Theo thống kê của Ban quản lý đề án NTM xã, số hộ làm kinh tế hộ gia đình trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại tăng từ 923 hộ (năm 2009) lên 1589 hộ (2011), thu nhập bình quân từ mức 17,8 triệu đồng/người/năm (2009) tăng lên khoảng 24 triệu đồng/người/năm (2011). Bên cạnh đó, với địa thế gần sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên trục đường quốc lộ 2 - 3 xuyên suốt, xã Mai Đình ngày càng thu hút nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn đến xây dựng các cụm công nghiệp. Đây cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng để xã Mai Đình sớm hoàn thành tiêu chí cơ cấu lao động trong thời gian gần nhất.
Có thể nói, chỉ sau hơn 1 năm triển khai đề án xây dựng NTM, giờ đây, diện mạo một vùng đô thị mới đang được hình thành rõ nét ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn./.
Bài: Ngân Hà - ảnh: Trần Huấn