Asean

Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì  đã tạo ra động lực mới cho quan hệ hai nước trong năm bản lề 2020, khi hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng và cùng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2021.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tham dự Kỳ họp, bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thời gian qua trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2019 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trên tinh thần quan hệ đặc biệt, hai bên đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng phát triển.

Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2020, trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; nâng cao tính kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng; phối hợp rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tăng ít nhất 10-15%; tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong hợp tác giao thông, năng lượng, quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên... phối hợp xây dựng Chiến lược hợp tác giữa hai nước trong 10 năm tới; các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học, xã hội, thông tin truyền thông, thể thao, y tế, nội vụ, tư pháp...


Sáng 4/1/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu Chính phủ hai nước dự Kỳ họp chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí hợp tác quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công... Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và  Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Kết luận tại Kỳ họp, hai Thủ tướng nhấn mạnh, sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ  triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quyết định vừa đạt được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký biên bản hợp tác giữa hai nước:


















Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc Kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Ngay sau Kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Biên bản kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Lào; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Hợp đồng mua bán điện đối với các nhà máy thủy điện Nặm Kong 2,3 và Nặm I-mun giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Chạ-lơn Sê-kông; Hợp đồng mua bán điện đối với các nhà máy thủy điện Nặm San 3A và Nặm San 3B thuộc cụm Nhà máy thủy điện Nặm Mô giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Phông-sắp-thạ-vi (Lào); Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển nhà máy điện than 2000MW tỉnh Khăm-muộn (Lào) giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý đầu tư xây dựng HT (Việt Nam) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển điện lực và Bất động sản Lạn-xạng (Lào)./.
 
Hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 12,5%; Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào với gần 430 dự án và tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD. Một số dự án kết nối giao thông chiến lược đang được tích cực triển khai. Hợp tác giáo dục đào tạo được đẩy mạnh, số lượng học bổng của Việt Nam cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam lên hơn gần 17.000 người.
 
Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Chuyển đổi số hướng đến xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững

Chuyển đổi số hướng đến xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững

Nắm bắt thời cơ trong thời đại số sẽ giúp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu. Chuyển đổi số cũng là chiến lược hướng đến xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững, gắn kết chính trị, liên kết kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội, bảo đảm duy trì vị thế trung tâm của châu Á năng động.

Top