Tin tức

Hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14”

Ngày 6/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Huế tổ chức Hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14” với sự tham dự của 30 đoàn đại biểu đại diện chính quyền các địa phương đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.
  Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN  

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn quan trọng dành cho chính quyền các địa phương và khu vực nhằm thảo luận những vấn đề chung mà cộng đồng đang quan tâm và đối mặt, trao đổi về các biện pháp chính sách, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua việc thảo luận cởi mở, tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề. Hội nghị năm nay tập trung vào hai chủ đề chính: “Phát triển du lịch xanh và bền vững” và “Phát triển đô thị thông minh”.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo xoay quanh hai chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý là những ý tưởng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tại các địa phương của thành phố Huế; du lịch bền vững thông qua phát triển những giá trị thiên nhiên sẵn có của tỉnh Nara (Nhật Bản), hay những góc nhìn mới về du lịch như ứng phó tình trạng du lịch quá tải tại núi Phú Sĩ của tỉnh Yamanashi (Nhật Bản), giải pháp để tận dụng “Cơn sốt bảo tàng văn hóa” của tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã mở ra những hướng đi mới, truyền cảm hứng cho địa phương khác. Nhiều tham luận đề cập đến các đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy sáng kiến giảm thiểu tác động của ngành du lịch đối với môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero. Các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ giải pháp về mặt quản lý và công nghệ phù hợp trong các lĩnh vực giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, bài toán quản lý trật tự đô thị qua camera, bài toán quy hoạch với mô hình, giải pháp số hóa dữ liệu hoàn chỉnh...

  Tỉnh trưởng tỉnh Nara (Nhật Bản) Yamashita Makoto phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN  

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Hồng Vân cho biết, hợp tác cấp địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành một bộ phận không thể tách rời của tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Chính quyền các địa phương Việt Nam là chủ thể triển khai chính sách đối ngoại quốc gia, là chủ thể tích cực, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế, thể hiện từ việc xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác giáo dục - văn hóa, đến phát triển du lịch, chuyển đổi số, đô thị thông minh. Các địa phương Việt Nam đều là không gian phát triển mở, có khả năng hợp tác đa dạng và linh hoạt với các địa phương và đối tác quốc tế.

Hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á” được tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Nara (Nhật Bản) vào năm 2010. Hiện nay, cơ chế hợp tác này đang thu hút nhiều địa phương tham gia, với nhiều mô hình cụ thể giữa các địa phương trong khu vực Đông Á như liên kết vùng, hợp tác xuyên biên giới, kết nối trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghệ, giáo dục, văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ từ ngày 4 - 7/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương, đã chủ trì Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ” tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 114 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2025).

Top