Hội thảo đã có 7 tham luận và thu hút được sự quan tâm, tham dự của hơn 60 đại biểu Ấn Độ và Việt Nam gồm lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ, đảng Khối Tiến lên toàn Ấn, Hội Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, Hội đồng Hợp tác văn hóa Ấn Độ cùng một số học giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng về Ấn Độ, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Tilottama Mukherjee, Phó Giáo sư và Trưởng khoa Khoa học chính trị, Đại học Syamaprasad (Kolkata) khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc mà còn là một triết gia chính trị, một người giản dị, đạo đức, cần cù, tiết kiệm, thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất về sự chính trực, ngay thẳng, tinh thần vì cộng đồng và vị tha trong việc phục vụ đất nước và nhân dân. Dấu ấn của Hồ Chí Minh hiện diện tại nhiều địa phương Ấn Độ qua tên phố, tượng đài tại Kolkata và New Delhi, thể hiện mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Giáo sư, Tiến sĩ triết học Sonu Trivedi thuộc Đại học Delhi nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dung hòa chủ nghĩa cách mạng với đạo lý phương Đông, chủ nghĩa Mác với lòng nhân ái, biến lý tưởng cao đẹp thành chính sách thiết thực, luôn đặt người dân vào trung tâm. Người đã chinh phục được niềm tin yêu của bạn bè 5 châu, trở thành tấm gương về trí tuệ và đạo đức trong thế giới đương đại.
Giáo sư Chintamani Mahapatra, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự của Viện nghiên cứu Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Kalinga, Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại, cho biết chính sách “Hành động Hướng Đông” của Ấn Độ – một chính sách dành vị trí đặc biệt cho Việt Nam – có nguồn gốc từ chính những mối quan hệ sâu đậm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập với các lãnh đạo như Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru từ những năm tháng đầu tiên của nền độc lập.
Ca ngợi tình bạn đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru, Đồng chí Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, khẳng định mối quan hệ mẫu mực ấy không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là di sản sống động cho hiện tại và tương lai, nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước tôn trọng lẫn nhau, hướng đến lý tưởng chung để vượt qua mọi ranh giới và thời đại.
Bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam (IVSC) cho rằng chính sách ngoại giao nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh đoàn kết quốc tế. Phong trào Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tại bang Tây Bengal ra đời từ phong trào nhân dân mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; thành phố Kolkata có đường phố mang tên Hồ Chí Minh và bức tượng của Người tại công viên trung tâm cho thấy Hồ Chí Minh đã in sâu vào trái tim người dân Kolkata.
Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn và đánh giá cao những phát biểu sâu sắc và đầy tâm huyết của các học giả hai nước, cho rằng những ý kiến, phân tích của các tham luận đã cho thấy rõ hơn tư tưởng ngoại giao nhân văn, tinh thần hòa hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ tướng Jawaharlal Nehru là di sản quý báu của quá khứ và tài sản của tương lai, tạo sức sống mạnh mẽ cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị, luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đang không ngừng được củng cố và phát triển bằng lòng tin chính trị, sự tương đồng văn hóa và lợi ích phát triển bền vững giữa hai dân tộc.
Hội thảo đã thành công tốt đẹp và tạo sức lan tỏa rộng rãi, thể hiện tình cảm chân thành và sâu đậm từ lãnh đạo các chính đảng, tổ chức quần chúng, học giả Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; cho thấy mối quan hệ truyền thống hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, sẽ là nền tảng vững chắc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại công viên G-20 ở trung tâm thủ đô New Delhi.
Trong các cuộc trao đổi riêng rẽ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) Mariam Alexander Baby, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao vai trò của đảng CPI và CPI-M trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân lao động Ấn Độ; thông tin về một số chủ trương, định hướng phát triển lớn của Đảng ta gần đây, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với các chính đảng tại Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác; đề nghị đẩy mạnh việc trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi lý luận, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, vận động quần chúng và báo chí; tiếp tục phối hợp và ủng hộ quan điểm, chủ trương của nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng.
Trong cuộc tiếp Đoàn do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền khẳng định Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi rất coi trọng quan hệ với Việt Nam; cho rằng những năm gần đây, Việt Nam và Ấn Độ đều đạt được sự phát triển kinh tế nhanh, tạo điều kiện và mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác trong những năm tới. Hai bên đã trao đổi sâu rộng và nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, thông qua trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, cũng như các biện pháp hợp tác cụ thể khác, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ vào năm 2026.
Tại cuộc gặp và trao đổi với Đoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và du lịch Gajendra S. Shekhawat cùng Quốc vụ khanh Bộ Thông tin, truyền thông và các vấn đề nghị viện Ấn Độ TS.L.Murugan đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Ấn Độ - Việt Nam thời gian gần đây; nhấn mạnh hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ những liên kết văn hóa, văn minh và tôn giáo từ hàng nghìn năm trước. Hai quan chức chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc (LHQ) vừa qua, bày tỏ xúc động khi hàng triệu người Việt Nam đã đến chiêm bái xá lợi Đức Phật do Chính phủ Ấn Độ cho Việt Nam mượn để tôn trí trong thời gian tổ chức Đại lễ Vesak, cho rằng điều này thể hiện tình hữu nghị và sự kết nối sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Bộ trưởng Văn hóa Gajendra S. Shekhawat khẳng định Chính phủ Ấn Độ cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc bảo tồn di sản, trao đổi văn hóa và giáo dục đào tạo; cho biết Cơ quan Khảo sát và khảo cổ học Ấn Độ đã hoàn thành giai đoạn một và bắt đầu triển khai giai đoạn hai dự án trùng tu các nhóm tháp Chăm tại Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam)- khu di sản của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO); Ấn Độ tiếp tục cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh của Việt Nam sang dự các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao lưu tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật... trong mối quan hệ song phương tốt đẹp, giúp nâng cao sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Quốc vụ khanh Bộ Thông tin, truyền thông và các vấn đề nghị viện Ấn Độ TS.L.Murugan cho biết Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Kế hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, mong muốn chia sẻ và hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam, để hỗ trợ xây dựng và mở rộng mạng lưới này; đồng thời đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thông tin, báo chí, truyền thông, giải trí và điện ảnh, cho đây là một phần quan trọng trong quan hệ kết nối giữa nhân dân hai nước.
Về phần mình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng vai trò, vị thế của Ấn Độ, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua; đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hiện có, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ, tăng cường sự tin cậy chính trị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước.
Ca ngợi nền văn hóa truyền thống, giàu bản sắc và có sức lan tỏa, lôi cuốn của Ấn Độ cũng như những thành tựu của Ấn Độ trong việc quảng bá văn hóa đến thế giới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Việt Nam cũng rất coi trọng chiến lược ngoại giao văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng chiến lược quảng bá, đào tạo nhân lực trong ngành văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, giải trí và điện ảnh để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn các nước trên thế giới.
Hai bên nhất trí đánh giá sự gia tăng các chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam - Ấn Độ cũng như các dự án hợp tác văn hóa, giáo dục thời gian gần đây đã giúp thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa và quan hệ nhân dân; coi đây là những điểm sáng, thành quả và ưu tiên quan trọng trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Ấn Độ; đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy hợp tác văn hóa, thông tin, truyền thông, tiếp tục ủng hộ nhau trong việc tôn vinh di sản văn hóa, lịch sử của hai nước; đồng thời tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin về thành tựu phát triển của mỗi nước nhằm tăng cường sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Trong cuộc nói chuyện với cán bộ, đảng viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của 4 Nghị quyết “trụ cột” của Đảng ta trong phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, và phát triển kinh tế tư nhân nhằm đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Đại sứ quán trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, đảng viên Đại sứ quán phát huy thành tích, tăng cường chủ động và trách nhiệm trong phối hợp với các cơ quan để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại những lợi ích thiết thực và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ mới.
Khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng chí Trưởng Đoàn kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ phát huy những giá trị cao đẹp, luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, hướng về đất nước, trở thành “cầu nối hữu nghị” và nguồn lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước./.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN