Đoàn Việt Nam mang theo tinh thần quyết tâm hỗ trợ người dân Myanmar
Ngày 31/3, thông tin về hoạt động của đoàn cứu hộ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, Trưởng đoàn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết đoàn sẽ tiến hành cứu hộ ở Mandalay, khu vực thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất có độ lớn 7,7 vừa qua.
Đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã đến Yangon, Myanmar tối 30/3. Ảnh: TTXVN phát
Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sau khi đến thành phố Yangon lúc 20h30 tối 30/3 đã lập tức vượt quãng đường gần 500 km bằng xe ô tô để đến thành phố Naypyidaw lúc 3h sáng 31/3. Dự kiến, trong sáng 31/3, đoàn sẽ có buổi làm việc với Ủy ban điều phối của Myanmar để thống nhất về nhiệm vụ và nội dung phương pháp cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, đoàn cứu hộ của Việt Nam di chuyển đến thành phố Mandalay, cách Naypyidaw khoảng 200km, khu vực tâm chấn thiệt hại nặng nề nhất hiện nay với hàng nghìn người vẫn đang bị vùi lấp trong khu vực đổ nát. Theo kế hoạch, sau khi đến Mandalay và được giao nhiệm vụ, đoàn Việt Nam sẽ triển khai ngay nhằm đảm bảo về nơi ăn ở, tổ chức các lực lượng trinh sát thực địa và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm theo trao đổi và thống nhất với phía Myanmar. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đoàn sẽ chia thành 3 tổ để tìm kiếm với kết quả nhanh nhất nhằm mục đích giảm thiểu mất mát đau thương của nhân dân và đất nước Myanmar. Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định đoàn Việt Nam mang theo tinh thần quyết liệt, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ để giúp đỡ người dân và đất nước Myanmar./.
Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.