Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chào mừng ông Mikhail Efimovich Fradkov thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn được trao đổi với đoàn về những vấn đề cùng quan tâm như việc thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; nghiên cứu học thuật và tham mưu tư vấn chính sách, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển đất nước; trao đổi về việc ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức chung diễn đàn an ninh chiến lược và hợp tác đa phương Á-Âu.
Ông Mikhail Efimovich Fradkov bày tỏ vui mừng và đánh giá cao hợp tác song phương của hai nước Liên bang Nga và Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng khi đến Việt Nam lần này và thấy Việt Nam phát triển thành công trên nhiều phương diện; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, nâng vị thế hai nước lên tầm cao hơn trên thế giới.
Giới thiệu với ông Mikhail Efimovich Fradkov và các thành viên trong đoàn Viện nghiên cứu chiến lược Nga những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh vai trò đóng góp của Học viện trong xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Thông tin với đoàn về tình hình Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng về thể chế, đặc biệt đẩy mạnh quá trình đổi mới cải cách hệ thống hành chính, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tổ chức toàn bộ hệ thống chính trị và địa phương, để tạo ra hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực và hiệu suất đáp ứng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng... Cùng với đó, Việt Nam đang có những bước tiến quan trọng trong việc tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn, đặc biệt là thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ với phương châm "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế"; tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vai trò trong ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM và các cơ chế đa phương khác; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Mikhail Efimovich Fradkov cho rằng, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn. Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Nga cũng cho rằng, thời đại công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, những bất cập về sự phụ thuộc và mất kiểm soát; quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu… đòi hỏi các tổ chức cần đảm bảo có kế hoạch dự phòng và hiểu biết sâu sắc về trí tuệ nhân tạo.
Ông Mikhail Efimovich Fradkov đánh giá cao Việt Nam đang thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện quyết liệt, giảm đầu mối, giảm biên chế, đồng thời cho rằng việc phát triển bền vững được Việt Nam chú trọng, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội.
Tại buổi tiếp, hai bên cũng đánh giá triển vọng quan hệ Nga-Việt và vị trí của Nga trong chính sách đối ngoại của Việt Nam “trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Việt Nam luôn luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, truyền thống hữu nghị lâu đời thủy chung với Liên bang Nga, từ di sản to lớn vĩ đại của mối quan hệ Việt Nam và Liên Xô trước đây. Năm 2025 kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga sẽ là dấu mốc quan trọng để hai nước tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực./.