Việc PVEP POC đưa giàn khoan dầu hiện đại Đại Hùng 02 (DH-02) được thiết kế, chế tạo trong nước vào khai thác thành công tại mỏ Đại Hùng cho thấy Việt Nam hiện nay có đủ khả năng làm chủ công nghệ, kĩ thuật xây lắp những công trình khai thác dầu khí phức tạp ở vùng biển sâu.
Từ Vũng Tàu, sau hơn 1 giờ bay, chiếc trực thăng Supe Puma số hiệu VN8610 đã đưa chúng tôi đến với giàn khoan DH-02 ở trung tâm mỏ Đại Hùng, thuộc khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu 265km về hướng Đông Nam.

Tháp đốt khí đồng hành trên giàn khoan Đại Hùng 01. Ảnh: Hoàng Hà

Trên giàn khoan Đại Hùng 01. Ảnh: Hoàng Hà

Công nhân kĩ thuật của giàn khoan Đại Hùng. Ảnh: Hoàng Hà

Tàu rải ống dẫn dầu trên mỏ Đại Hùng. Ảnh: Phan Hoàng Hảo

Giàn khoan Đại Hùng 02 nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà |
Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) là công ty thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam). |
Từ trên cao nhìn xuống, giàn khoan DH-02 hiện lên sừng sững, kì vĩ giữa làn nước xanh thẫm của đại dương bao la. Giàn khoan DH-02 thuộc Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC). Công trình có tầm quan trọng đặc biệt vì đây là giàn khoan đặc chủng chuyên khai thác ở vùng nước sâu trên 110m, và là giàn khoan có kích thước, trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay với khối chân đế đóng dưới đáy biển nặng 4.900 tấn, cao 125m và khối thượng tầng nặng 1.100 tấn.
Đây là công trình đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam và do chính các nhà thầu trong nước trực tiếp thi công, lắp đặt, vận hành. Ngày 11/8/2011, sau 2 năm triển khai Dự án phát triển mỏ Đại Hùng và hơn 2 tháng nỗ lực thi công lắp đặt, dòng dầu đầu tiên từ giếng khoan DH-12P của giàn khoan DH-02 đã phun trào với lưu lượng 6.400 thùng dầu/ngày đêm, sớm hơn kế hoạch Chính phủ giao 50 ngày. Theo dự tính, sau khi hoàn thành, giàn khoan DH-02 với 5 giếng dầu sẽ nâng sản lượng khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng từ 4.000 thùng/ngày đêm như trước đó lên đến 18.000 thùng/ngày đêm.
Bên cạnh việc đưa vào khai thác giàn khoan DH-02, trước đó PVEP POC cũng đã đưa giàn khoan nổi DH-01 vào khai thác thành công tại mỏ Đại Hùng sau khi đã tiến hành cải tạo, nâng cấp trang thiết bị. Cũng cần phải nói thêm, DH-01 vốn là một giàn khoan cũ được thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 1974.

Bảo dưỡng tàu cứu hộ cao tốc của giàn khoan Đại Hùng 01. Ảnh: Hoàng Hà

Bảo trì thiết bị giàn khoan. Ảnh: Hoàng Hà

Trung tâm điều khiển giàn khoan ở mỏ Đại Hùng. Ảnh: Hoàng Hà |
Tiếp chúng tôi trên giàn khoan giữa biển trời bao la, kĩ sư Tăng Văn Đồng, cán bộ phụ trách giàn DH-01 và DH-02 của mỏ Đại Hùng không giấu niềm tự hào, cho biết: “Đại Hùng có 50 kĩ sư, công nhân Việt Nam làm việc. Tại 2 giàn DH-01 và DH-02 hiện có 11 giếng dầu đang khai thác với tổng sản lượng dầu khoảng 14 – 15 nghìn thùng/ngày đêm. Nếu so với mức 2 - 3 nghìn thùng/ngày đêm mà Petronas Carigali của Malaysia khai thác được ở Đại Hùng vào những năm 90 của thế kỉ trước thì đây quả là một con số không hề nhỏ.
Có thể nói, với những gì mà PVEP POC đang làm được ở mỏ Đại Hùng như hôm nay cho thấy ngành dầu khí Việt Nam hoàn toàn tự hào với đội ngũ cán bộ, kĩ sư của mình. Những người đang ngày đêm vượt qua mưa nắng bám trụ với biển khơi, đem hết tài năng và trí tuệ của mình để tìm kiếm nguồn “vàng đen” về làm giàu cho đất nước, cũng như góp phần tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên vùng biển thân yêu của Tổ quốc./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Hoàng Hà, Phan Hoàng Hảo
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Hoàng Hà – Phan Hoàng Hảo