Tin tức

Đà Nẵng tập trung xây dựng Đảng và bứt phá kinh tế cuối năm

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá tình hình công tác 9 tháng năm 2026; đồng thời bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến về các nội dung theo quy chế làm việc.
Trong ảnh: Thường trực Thành ủy Đà Nẵng điều hành Hội nghị. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Tuy nhiên, quý IV có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trong khi thời gian còn lại không nhiều và mùa mưa bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và đời sống nhân dân.

Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; đồng thời chuẩn bị các động lực phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% đến 11,22%, quý IV, thành phố phải duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 12,8% đến 13,6%.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ nguồn đóng góp, giải pháp và phương án bù đắp đối với những chỉ tiêu khó hoàn thành. Thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân đầu tư công. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải chủ động phòng, chống thiên tai, giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu phải tập trung xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và các nội dung liên quan. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tập trung khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Thành phố cần rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã; kịp thời điều động, bố trí cán bộ chuyên môn cho những địa phương còn thiếu, đặc biệt là các xã miền núi, vùng xa. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh. Cùng với đó, đổi mới thực chất công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí...

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng khá. GRDP quý III tăng 11,83%; GRDP 9 tháng tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương. Thu ngân sách đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán; du lịch phục vụ hơn 15,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng trên 26%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Thành phố đã xử lý 1.986/2.035 dự án tồn đọng, đạt 97,6%; giải ngân đầu tư công đạt 77,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vững chắc; một số ngành, lĩnh vực và động lực tăng trưởng mới chưa phát huy hiệu quả tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc tháo gỡ dự án tồn đọng, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; một số công trình trọng điểm chưa bảo đảm tiến độ, hiệu quả sử dụng một số nguồn lực phát triển còn hạn chế. Một số vấn đề dân sinh, nhất là ngập úng, môi trường và ổn định dân cư vùng thiên tai, chưa được giải quyết căn cơ. Tiềm năng văn hóa, du lịch và kinh tế đêm cũng chưa được khai thác hiệu quả. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập; năng lực tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu có mặt chưa nghiêm./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trưa 15/10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Top