Ngày 15/10, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (15/10/1976 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Thông tin 29.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực bảo đảm thông tin liên lạc trong điều kiện chiến tranh hiện đại, vũ khí công nghệ cao ngày càng phát triển. Do đó, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thông tin liên lạc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Lữ đoàn phải chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ các phương tiện thông tin mới, hiện đại; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; chăm lo công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là những yêu cầu quan trọng để nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong tình hình mới.
Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Đại tá Cao Phú Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 29 khẳng định, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời là trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành. Phần thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đơn vị.
Đại tá Cao Phú Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Theo Đại tá Cao Phú Hải, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Lữ đoàn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực bảo đảm thông tin liên lạc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, từng bước làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại. Đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Lữ đoàn tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Lữ đoàn Thông tin 29 được thành lập ngày 15/10/1976 với tên gọi ban đầu là Đoàn Thông tin 29, gồm Cơ quan chủ nhiệm thông tin Quân khu và Trung đoàn Thông tin 29, trên cơ sở lực lượng thông tin của Quân khu 8, Quân khu 9 và một số phân đội thông tin của Bộ Tư lệnh Miền tăng cường. Trong những năm đầu thành lập, dù điều kiện cơ sở vật chất và trang bị còn nhiều thiếu thốn, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy các lực lượng vũ trang Quân khu. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vừa chiến đấu, vừa bảo đảm thông tin liên lạc cho các chiến dịch, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày 22/5/2013, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Trung đoàn Thông tin 29 thành Lữ đoàn Thông tin 29. Trong thời kỳ đổi mới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn Thông tin 29 có 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Angkor Wat cùng nhiều phần thưởng cao quý khác./.