Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa qua đã tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình cấy lúa bằng máy tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Mô hình được thực hiện tại cánh đồng Ngoài Đập, thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng với giống lúa lai 3 dòng Hương ưu 3068 quy mô 5ha.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, lúa cấy bằng máy có nhiều ưu điểm trội hơn so với phương pháp cấy truyền thống như: Giảm chi phí sản xuất; giảm thuốc bảo vệ thực vật; lúa cấy bằng máy thưa hơn, đẻ nhánh sớm, khoẻ hơn, số nhánh hữu hiệu nhiều, bông dài và to hơn; năng suất tăng 5 - 7%. Hiệu quả kinh tế của lúa cấy bằng máy đạt 17,7 triệu đồng/ha, cao hơn lúa cấy bằng tay 7 triệu đồng/ha. Cấy máy giúp giảm sức lao động trong nông nghiệp, 01 ngày được khoảng 01ha, trong khi đó nếu cấy theo phương pháp truyền thống 01 ngày, 01 người chỉ cấy được 360m2 (01 máy cấy 01 ngày bằng 20 - 27 người cấy trong 01 ngày). Số lao động dôi làm công việc khác, tạo ra các giá trị kinh tế khác cho xã hội.
Thông qua mô hình cấy lúa bằng máy tại xã Đại Thắng, bà con nông dân địa phương đã được tiếp cận với một phương pháp sản xuất mới, cho hiệu quả kinh tế cao. Nông dân thực hiện mô hình cấy lúa bằng máy có thể phổ biến kiến thức cho những bà con nông dân khác học tập và nhân rộng diện tích trên địa bàn.
Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh về cuộc Hội thảo đầu bờ
đánh giá kết quả mô hình cấy lúa bằng máy tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên.
Thực hiện: Trần Huấn
Thực hiện: Trần Huấn