Tin tức

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy làm việc với Chủ tịch các ủy ban nông nghiệp của hai viện Quốc hội Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, chiều 5/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi thăm, làm việc riêng rẽ với Thượng nghị sĩ John Boozman, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Thượng viện Mỹ và Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ.
  Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Thượng viện Mỹ John Boozman. Ảnh: Ngọc Quang, PV TTXVN tại Mỹ  

Đây là hai nhân vật uy tín, có tiếng nói quan trọng trong những vấn đề liên quan đến nông nghiệp của Quốc hội Mỹ. Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã thông báo với Thượng nghị sĩ John Boozman và Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson về mục đích, kết quả chuyến công tác lần này.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng Việt Nam và Mỹ đều có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng không cạnh tranh trực tiếp mà bổ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nền nông nghiệp Mỹ đã phát triển ở trình độ cao, hầu hết đã tự động hóa, với năng suất, chất lượng nông sản đứng trong tốp đầu thế giới. Còn nông nghiệp của Việt Nam mới phát triển mạnh trong thời gian gần đây, rất cần các nguyên liệu, cây con giống có năng suất cao, đặc biệt là Việt Nam cần nhập các trang thiết bị, máy móc, nhất là công nghệ làm nông nghiệp hiện đại của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có nhiều nông sản chất lượng cao, vốn đã nổi tiếng và xuất đi nhiều thị trường, trong đó có thị trường Mỹ, như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, tôm, cá, đồ gỗ... Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong muốn thời gian tới, Mỹ tiếp tục mở cửa thị trường, duy trì mức thuế hợp lý, hài hòa để các hàng hóa trên tiếp tục thâm nhập thị trường Mỹ một cách dễ dàng, thuận lợi, với mức giá người tiêu dùng Mỹ có thể chấp nhận được.

Con số tăng trưởng thương mại nông sản giữa hai nước duy trì đều đặn trên 10% trong hàng chục năm qua đã minh chứng cho nhu cầu không thể thiếu và sự bổ sung, bù đắp của ngành nông nghiệp giữa hai nước. Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Mỹ ngày càng quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chiến tranh, thiên tai vẫn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là những tác động do biến đổi khí hậu gây ra sẽ đặt dấu hỏi về an ninh lương thực toàn cầu và nguồn cung một khi bị thiếu hụt.

Chính phủ Việt Nam, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp, nông sản Mỹ tiếp tục hiện diện tại thị trường Việt Nam. Đến nay đã có 509 doanh nghiệp Mỹ được cấp phép đầu tư vào Việt Nam, 302 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu nông sản sang Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 8 nước châu Á đi đầu trong việc chấp nhận và cấp phép cho cây trồng biến đổi gene của Mỹ, với 61 hồ sơ.

Từ 1/4/2025, Việt Nam đã giảm thuế thuế suất về 0% với hầu hết các mặt hàng ngô, đậu nành của Mỹ. Các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản của Việt Nam tháp tùng Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đi Mỹ lần này đều có niềm tin và kỳ vọng vào tương lai thương mại nông sản hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, với chính sách thuế quan phù hợp. Doanh nghiệp cũng mong muốn, hai nước sớm ký kết các hiệp định thương mại song phương, với mức thuế đối ứng thấp, xét đến điều kiện thực tế của Việt Nam là quốc gia đang phát triển, thu nhập chưa cao. Có như vậy mới tránh được nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản hai nước.

Với mục đích tìm hiểu, kết nối và xúc tiến cơ hội thương mại nông sản giữa hai nước, đoàn công tác của Bộ trưởng với nhiều Cục trưởng các Cục chuyên môn và khoảng 30 doanh nghiệp ngũ cốc, thịt, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sản xuất, chế biến gỗ đến Mỹ lần này với kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa việc nhập khẩu nông sản của Mỹ. Trong hai chặng dừng chân đầu tiên là bang Iowa và bang Ohio, hàng loạt hợp đồng, bản ghi nhớ đã được ký kết với trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cũng thông báo đến hai vị Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của Thượng viện và Hạ viện Mỹ, trong cuộc tọa đàm giữa đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam với Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tổ chức chiều 6/6 (giờ địa phương) tại Washington, các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ ký kết với các đối tác Mỹ để nhập khẩu thêm các loại nông sản, trị giá khoảng 1,1 tỷ USD.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị Thượng nghị sĩ John Boozman và Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của hai viện Quốc hội Mỹ và tầm ảnh hưởng trong Quốc hội và Chính phủ Mỹ, tiếp tục ủng hộ cho các quan hệ đối tác tốt đẹp ở cấp liên bang và bang của các cơ quan nông nghiệp hai nước, ủng hộ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nông sản hai nước tăng cường đầu tư, sản xuất và nhập khẩu hàng hóa của nhau. Ngành nông nghiệp Việt Nam cũng muốn học hỏi, phát triển theo mô hình ngành nông nghiệp Mỹ, với xu hướng nông nghiệp xanh, hài hòa, tuần hoàn và bền vững, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.

Cả hai vị Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của hai viện Quốc hội Mỹ đều bày tỏ sự lạc quan trước các kết quả ấn tượng của chuyến thăm, làm việc của phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến các bang Iowa, Ohio, và sắp tới là cuộc tọa đàm tại Washington với nhiều hợp đồng lớn sắp được đặt bút ký.

  Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ Glenn GT Thompson. Ảnh: Đoàn Hùng, PV TTXVN tại Mỹ  

Thượng nghị sĩ John Boozman cho biết ông đã từng đến thăm Việt Nam và ấn tượng trước một đất nước đang phát triển với tốc độ nhanh. Ông coi Việt Nam là đối tác kinh tế thương mại tin cậy, như là một đồng minh kinh tế của Mỹ tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Ông ủng hộ một thỏa thuận thuế quan hợp lý và sớm thành hiện thực giữa Chính phủ hai nước. Ông sẽ gửi những đề xuất của đoàn công tác Việt Nam đến các cơ quan liên quan của Chính phủ Mỹ.

Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson cũng đặc biệt quan tâm đến những hợp đồng thương mại nông sản đạt được trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và lạc quan tin tưởng vào tương lai hợp tác nông nghiệp hai nước, cũng như việc Chính phủ Mỹ cần sớm xử lý phù hợp những quan ngại về thuế quan mà phía Mỹ dự kiến áp lên hàng hóa Việt Nam. Ông ủng hộ mạnh mẽ hợp tác nông nghiệp ở mọi cấp độ, không chỉ giữa các cơ quan quản lý nhà nước mà còn giữa các các viện nghiên cứu, trường đại học của hai nước.

Hai vị chủ tịch cũng trân trọng mời Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dành thời gian đến thăm hai bang Arkansas (Thượng nghị sĩ John Boozman) và Pennsylvania (Hạ nghị sĩ Glenn GT Thompson), quê hương của hai ông cũng là hai bang có nền nông nghiệp khá phát triển, để nắm bắt cơ hội, thúc đẩy đầu tư, viết thêm những trang mới cho quan hệ nông nghiệp Việt Nam - Mỹ./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ấn Độ từ ngày 4 - 7/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương, đã chủ trì Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ” tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 114 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2025).

Top