Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày giải phóng tỉnh
Tối 30/3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh (31/3/1975 - 31/3/2025).
Trao tặng huân chương độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Kon Tum..., cùng đông đảo nhân dân đã tham dự sự kiện.
Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu nhấn mạnh, cách đây tròn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Khu 5 và Tỉnh ủy Bình Định, quân và dân Bình Định cùng với các lực lượng cơ động chủ lực của quân đội đã lập nên những chiến công oanh liệt, giải phóng tỉnh Bình Định. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Bình Định là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng, là biểu tượng của khí phách quật cường, ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân tỉnh Bình Định, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng, với ý chí khát vọng vươn lên, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, mọi tiềm năng lợi thế, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững và nhóm dẫn đầu trong khu vực miền Trung.
Tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, hiệu quả, chủ trương sắp xếp, đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. “Bảo đảm bộ máy khi đi vào hoạt động phải hiệu quả hơn, tốt hơn, chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu.
Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã ôn lại lịch sử hào hùng 50 năm ngày giải phóng Bình Định. Tháng 3/1975, trước diễn biến có lợi cho ta trên địa bàn Tây Nguyên và cả nước, nắm chắc thời cơ, Khu ủy khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quân và dân Bình Định phối hợp với Sư đoàn 3 Sao Vàng thực hành chia cắt chiến lược, đẩy mạnh công kích, đồng loạt tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn các huyện.
Với phương châm dựa vào sức mình là chính, “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”, qua 28 ngày đêm liên tục tiến công và nổi dậy, liên tục chiến đấu và chiến thắng, đến 20 giờ ngày 31/3/1975, lá cờ chiến thắng đã phấp phới tung bay trên nóc tiền sảnh Tòa Hành chính ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc trọng đại trong lịch sử tỉnh nhà - Bình Định đã hoàn toàn giải phóng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gần 21 năm trường kỳ và gian khổ trên quê hương Bình Định.
Nền kinh tế của Bình Định hầu như bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh đã từng bước được khôi phục và xây dựng, có bước chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7%/năm; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, từ một tỉnh nghèo, đến nay đã vươn lên xếp vị trí thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; du lịch phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước. Thành phố Quy Nhơn 2 lần được vinh danh là Thành phố sạch ASEAN.
Sau phần lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề “Bình Định - Tự hào và Khát vọng”. Chương trình gồm 3 chương: Khúc tráng ca hào hùng, 50 năm Bình Định đổi mới và phát triển, Khát vọng miền đất võ./.
Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Mikhail Efimovich Fradkov, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.