Tiêu điểm

48 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Đồng hành vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ chung

Gần nửa thế kỷ qua, kể từ ngày chính thức gia nhập Liên hợp quốc và trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này (20/9/1977 – 20/9/2025), Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, tham gia sâu rộng vào các hoạt động của LHQ, từ gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác phát triển đến ứng phó với các thách thức toàn cầu; ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập. 
Ông Anthony Lake, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thăm Trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam và trẻ bất hạnh thành phố Đà Nẵng (30/5/2013). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Các đại biểu Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Tối 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng bảo an. Ảnh: TTXVN phát

Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) tặng quà cho phụ nữ khuyết tật trong trại lánh nạn ở Juba (13/10/2022). Ảnh: TTXVN phát

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei (8/2023). Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thư ký Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) Anna Joubin-Bret ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký UNCITRAL trong hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực (25/7/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức giải chạy "Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" (Hà Nội, 3/12/2023). Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

 

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình Faisal Shahkar trao quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình số 1 (11/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

 

Ảnh: TTXVN

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức: Đối tác chiến lược vì tương lai

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức: Đối tác chiến lược vì tương lai

Ngày 23/9/1975, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt hơn nữa, năm 2011, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội, nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Sau nửa thế kỷ, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. 

Top