Tin tức

Thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Trung Lào đi vào chiều sâu

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với các đại biểu ba tỉnh Trung Lào. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Tối 18/7, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - đã tiếp đoàn lãnh đạo ba tỉnh Trung Lào (tỉnh Savanlakhet, Khammuoane và Bolykhamsai) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào ba tỉnh Trung Lào được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/7 là dấu ấn đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các chương trình kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Việc tổ chức Hội nghị thể hiện sự quan tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Trung Lào trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng tấm Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Lào trao tặng và sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Lào nói riêng ngày càng bền chặt và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo ba tỉnh Trung Lào, ông Santiphap Phomvihane, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savanlakhet, cảm ơn những tình cảm mà chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn công tác cũng như những giúp đỡ, hỗ trợ dành cho chính quyền, nhân dân các địa phương Lào trong thời gian qua.

Ông Santiphap Phomvihane đánh giá cao những hoạt động kỷ niệm mà Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam; đồng thời cho rằng đây là việc làm thiết thực góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện có truyền thống lâu đời giữa hai nước Lào và Việt Nam ngày một phát triển.

Đại diện lãnh đạo ba tỉnh Trung Lào cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho các tỉnh của Lào chuẩn bị tốt việc tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào ba tỉnh Trung Lào, góp phần thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa ba tỉnh Trung Lào với Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng và hiệu quả./.
 
Nguồn: vietnam+


Top