Tin tức

Nghệ thuật giúp vun đắp truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Tiết mục văn nghệ của Đoàn văn công Quân khu 5. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tối 3/1, tại thủ đô Vientiane, Đoàn văn công Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chính trị viên Đoàn văn công Quân khu 5 làm Trưởng đoàn, sang thăm và biểu diễn nghệ thuật hữu nghị phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thủ đô Vientiane nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2019).

Tham dự buổi biểu diễn có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Thongloi Silivong; Thiếu tướng Saisamone Salapseng, Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào; đông đảo cán bộ, chiến sỹ, người dân thủ đô Vientiane.

Trong bài phát biểu khai mạc buổi biểu diễn, Thiếu tướng Saisamone Salapseng nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hai nước anh em có chung đường biên giới; quân đội và nhân dân hai nước có truyền thống đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau kề vai sát đánh chiến đấu đánh kẻ thù chung, luôn đồng cam cộng khổ cùng nhau chiến đấu chung một chiến hào và luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau. Đã có không biết bao nhiêu chiến sỹ cách mạng của cả hai nước đã ngã xuống để đổi lấy nền độc lập, tự do cho hai nước Việt Nam và Lào.

Thiếu tướng Saisamone Salapseng cho biết truyền thống đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu trong sáng, thủy chung Lào-Việt Nam là di sản vô giá của hai nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Việt Nam-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và Chủ tịch Kaysone Phomvihan cũng nói rằng "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền" và những câu nói ấy đã in sâu vào tiềm thức, là tinh thần cách mạng, là chuẩn mực để quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam chúng ta gìn giữ và phát triển mãi mãi.

Theo Thiếu tướng Saisamone Salapseng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật hữu nghị của Đoàn văn công Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lào lần này rất có ý nghĩa, là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào, giúp vun đặp truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội Lào-Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật hữu nghị mà Đoàn văn công quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam sang biểu diễn tại Lào lần này nói về tình đoàn kết hữu nghị sắt son giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.


TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top