Tin tức

Kỷ niệm 35 năm thành lập Vietsopetro


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Vietsovpetro. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN
Ngày 12/8, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1981 - 2016); 30 năm khai thác tấn dầu thô đầu tiên (1986 - 2016) và đón nhận Huân chương Quân công. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự lễ kỷ niệm còn có Ngài Senchiurin Yuri Petrovich, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam...

Trải qua 35 năm thực hiện các Hiệp định Liên Chính phủ Việt - Xô, Việt - Nga, Vietsovpetro đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong thăm dò, khai thác trên 220 triệu tấn dầu thô, chiếm tỷ trọng 62% sản lượng khai thác toàn ngành; tiên phong trong áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vietsovpetro đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong 35 năm qua. Phó thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Nga và Liên Xô trước đây, đặc biệt là các cán bộ, chuyên gia đã sát cánh cùng Việt Nam xây dựng Liên doanh phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Vietsovpetro cùng ngành dầu khí cần đẩy mạnh thăm dò, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, ưu tiên vùng nước sâu, xa bờ, áp dụng công nghệ tiên tiến để khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi để giúp Vietsovpetro cũng như ngành dầu khí vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng tập thể Vietsovpetro Huân chương Quân công, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Vietsovpetro còn được nhận các Huân chương, Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam và Bằng khen của Tổng thống Liên bang Nga cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05. Giàn khoan được thiết kế theo mẫu công nghệ của Hoa Kỳ, có tổng khối lượng 18.000 tấn, khả năng khoan sâu đến 9.000m, hoạt động được trong điều kiện bão trên cấp 12, do Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) thi công trong thời gian 32 tháng. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhiệt liệt biểu dương thành tích vượt bậc của PV Shipyard. Việc khánh thành, bàn giao Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 đã khẳng định quyết tâm, bản lĩnh, ý chí, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và năng lực tự chủ về công nghệ hiện đại của công ty nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung./.
Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top