Tin tức

Doanh nghiệp quân đội Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác kinh tế

Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Álvaro López Miera (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong lễ đón chính thức. Ảnh: Lê Hà/TTXVN 
Từ ngày 21-27/9, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn các cơ quan bộ, doanh nghiệp quân đội thăm và làm việc tại Cuba. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có buổi hội đàm với lãnh đạo Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (MINFAR) do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng MINFAR và Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất MINFAR, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, phía Cuba bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, có bề dày truyền thống giữa quân đội hai nước, góp phần đưa các nội dung hợp tác quốc phòng song phương nói chung và hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp quân đội hai nước nói riêng đi vào cụ thể, thiết thực.

Về phần mình, Thượng tướng Trần Đơn bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Cuba anh hùng và tươi đẹp, nhất là trong bối cảnh hai nước vừa tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro thăm tỉnh Quảng Trị (9/1973-9/2018).

Ngoài việc đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2019, hai bên đã trao đổi và thống nhất phương hướng hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, may mặc, giày dép, cơ khí, đóng tàu, vận tải biển, logistics, xây dựng, y tế..., qua đó đáp ứng được nhu cầu của cả hai.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana, làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, Phòng Công nghiệp và Thương mại cùng một số cơ quan chức năng của Cuba để tìm hiểu về các cơ chế, chính sách đầu tư tại Cuba; thăm một số đơn vị thuộc MINFAR. 

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Cuba năm 2018 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài quân đội hai nước, qua đó giúp các doanh nghiệp thiết lập quan hệ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, ký số tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba./.

TTXVN/VNP


Top