Tiêu điểm

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un  ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực. 
Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
các thành viên chính thức đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay các thành viên chính thức đoàn Triều Tiên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào thiếu nhi Hà Nội đón đoàn.
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Người dân Thủ đô chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay và chụp ảnh chung với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giới thiệu và trao đổi tặng phẩm. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đánh thử nhạc cụ đàn bầu của Việt Nam trong tiệc chiêu đãi. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước. Về tình hình Bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển và hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên và Hoa Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình đó.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Chính phủ Triều Tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp, nhấn mạnh chuyến thăm nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới, cảm nhận sự đón tiếp chân tình của nhân dân Việt Nam ở các nơi, từ khi đặt chân đến Việt Nam. 


Đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy chào các thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un những bức ảnh tiêu biểu về quan hệ giữa hai nước trong 69 năm qua,
kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 31/1/1950, do các phóng viên ảnh của TTXVN chụp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
trên đường Bắc Sơn, Quận Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Trước khi rời Hà Nội để đi Lạng Sơn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Đoàn tàu hỏa đặc biệt chở Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên chuyển bánh rời nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) lúc 12 giờ 50,
kết thúc tốt đẹp chuyến công du tới Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tham quan Trưng bày ảnh: Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên, do TTXVN thực hiện. Phó Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang giới thiệu với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về từng bức ảnh được trưng bày. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dừng lại khá lâu trước bức ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Kim Nhật Thành tại Thủ đô Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức lần đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. Chủ tịch Kim Jong-un xúc động nói: “Bức ảnh rất quý!”./.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Triều Tiên năm 2014 đạt 8 triệu USD; năm 2015 đạt 11,6 triệu USD. Năm 2016 Việt Nam xuất khẩu sang Tiều Tiên 2,99 triệu USD; năm 2017 xuất khẩu sang Triều Tiên 7,322 triệu USD (chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo); 9 tháng đầu năm 2018 xuất sang Triều Tiên 497.000 USD.

 
Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top