Tiêu điểm

Việt - Nga thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 7/4.  Chuyến thăm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước và quốc tế.  Bởi đây là cơ hội để hai nước tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Nga, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Dmitry Medvedev. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 


 Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev hội đàm. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 

 Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác và thăm dò dầu khí
giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom Neft. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 

 Hai Thủ tướng gặp gỡ phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 

Lễ ký Biên bản về việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất
giai đoạn 2015- 2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 
Hai bên thống nhất việc đẩy nhanh ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu trong nửa đầu năm 2015; phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020; nghiên cứu khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch để hỗ trợ thúc đẩy thương mại song phương; tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực thăm dò và khai thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực chế biến và lọc hóa dầu.

Hai bên khẳng định thúc đẩy triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 như đã thỏa thuận theo phương châm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất, trong đó tuân thủ đúng các quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng.

Hai bên đánh giá cao quan hệ quốc phòng-an ninh giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và đào tạo quân nhân, khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực này.

Hai bên hoan nghênh việc các địa phương hai nước đang cùng hợp tác tích cực và đề nghị các cơ quan hữu quan hai bên cần triển khai nội dung về lập xí nghiệp liên doanh đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy hải sản và gỗ tại Primori thuộc khu vực Viễn Đông, Nga.


Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp và chiêu đãi Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 

Tại Tp. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp gỡ các doanh nghiệp Việt - Nga.
Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN 

 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chụp hình lưu lại những dấu ấn của địa đạo Củ Chi - Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

 

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham quan di tích địa đạo Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh.
Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Về vấn đề Biển Đông, hai bên đã trao đổi và nhất trí cho rằng, các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nhân chuyến thăm lần này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, ngân hàng, y tế và giao thông vận tải; chứng kiến Lễ ký “Biên bản về việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất” giai đoạn 2015-2017”; thăm Tp. Hồ Chí Minh, tham quan Hội trường Thống Nhất, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga và tham quan Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi)./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top