Tiêu điểm

Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện với Campuchia và Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chuyến thăm chính thức thành công tốt đẹp đến Vương quốc Campuchia (24-25/4) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (26-27/4). 
Thông qua các cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi rất thẳng thắn với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith về nhiều vấn đề, bao gồm cả những vấn đề còn tồn tại lâu năm như vấn đề biên giới, vấn đề người Việt và đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục giữa Việt Nam với hai nước.



Việt Nam hiện có 190 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,89 tỷ USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt trên 2,9 tỷ USD; quý 1/2017 ước đạt 936 triệu USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016).




Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen hội đàm hẹp.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen chứng kiến Lễ ký
các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cắt băng khánh thành cầu Long Bình-Chrey Thom,
cây cầu bắc qua biên giới hai nước. Ảnh: Công Mạo/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến chào Quốc vương Campuchia Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Đại Tăng thống Tep Vong.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên có sở đó, hai bên đề ra những định hướng và cả các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác, đồng thời, trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Chính vì vậy, bên cạnh những định hướng chiến lược, chính sách, hai chuyến thăm đã đạt được những thỏa thuận hết sức cụ thể với 13 văn bản được ký trải dài trên rất nhiều lĩnh vực từ giao thông vận tải đến thương mại, giáo dục-đào tạo, lao động, năng lượng, nông nghiệp, thủy sản và hợp tác giữa các địa phương.

Có thể nói, hai chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo ra động lực mới để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, cũng như góp phần vào việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào năm 2016 đạt 823 triệu USD. Tính đến tháng 2/2017, Việt Nam đầu tư sang Lào 408 dự án, tổng vốn khoảng 3,7 tỷ USD. 


 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký
các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Thủ tướng Thongloun Sisoulith bộ từ điển Việt-Lào và Lào-Việt.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith
đồng chủ trì Lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith
cắt băng khánh thành khách sạn Crowne Plaza Vientiane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Phankham Viphavan,
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Vilayvong Bouddkham, Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
 

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
 

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top