Tiêu điểm

Nồng ấm tình hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung

Nồng ấm, thắm tình hữu nghị và căng tràn sức trẻ, đó là những cảm nhận nổi bật về Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ II, diễn ra từ 24 - 27/11/2013 tại Quảng Tây - Trung Quốc. Liên hoan lần này là hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Trong khuôn khổ của kỳ Liên hoan, liên tục trong 3 ngày, gần 10.000 đại biểu thanh niên ưu tú của hai nước Việt - Trung đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa và thắm tình hữu nghị như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham quan các di tích cách mạng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; đến thăm nhà người dân và thanh niên Trung Quốc...

Ngày 26/11, Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ II được được tổ chức trọng thể, quy mô và ấn tượng tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Tại đây, thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã cùng giao lưu, hát vang những bài hát ngợi ca tình hữu nghị truyền thống đồng chí, anh em giữa hai nước. Cùng dự ngày vui với gần 10.000 đại biểu thanh niên hai nước có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều.
 

Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc Chu Trường Khuê (phải) đón Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng
sang dự Lễ Khởi động Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ II diễn ra tại Đông Hưng (Trung Quốc). Ảnh: Duơng Giang – TTXVN



Đại biểu thanh niên hai nước bấm nút khởi động Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ II. Ảnh: Duơng Giang – TTXVN


Tham dự Liên hoan lần này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có 3.000 người. Ảnh: Duơng Giang - TTXVN
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có thư chúc mừng Đại hội, gửi tới thanh niên hai nước. Bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đoạn: "Thế hệ trẻ hôm nay cần đóng góp sức mình làm cho tình hữu nghị hai nước tiếp tục đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái để các thế hệ mai sau được thụ hưởng. Mỗi bạn thanh niên cần nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của thế hệ mình, phải có hoài bão lớn lao, phải hành động như chủ thể cải tạo thế giới, làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, tâm huyết và lòng nhân ái".

Cùng chung quan điểm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cũng nhắn gửi thanh niên hai nước: "Tương lai và hy vọng về tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước Trung - Việt gửi gắm ở thanh niên hai nước, tiếp nối và lưu truyền tình hữu nghị Trung - Việt là sứ mệnh và trách nhiệm không thể thoái thác của thanh niên hai nước Trung - Việt. Hy vọng thanh niên hai nước trở thành lớp người kế thừa truyền thống hữu nghị và đội quân tiên phong trong hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc - Việt Nam, cùng kề vai sát cánh, nỗ lực thúc đẩy để tình hữu nghị Trung - Việt không ngừng đơm hoa kết trái, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển của thế giới!"

Phát biểu trước các đại biểu thanh niên tham dự Đại hội, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều cũng khẳng định, mối tình hữu nghị Trung - Việt là của cải chung của nhân dân hai nước. Đồng chí mong muốn hai nước Trung - Việt mãi mãi là láng giềng tốt chung sống hài hòa; mãi mãi là bạn tốt, cư xử chân thành; mãi là đồng chí tốt cùng chung lý tưởng; mong hai nước mãi là đối tác hợp tác cùng có lợi. Đồng chí cũng hy vọng thanh niên hai nước Trung - Việt thấm nhuần sâu sắc những kỳ vọng thiết tha của Lãnh đạo hai nước, giữ vững niềm tin kiên định về tình hữu nghị lâu dài, để tình hữu nghị truyền từ đời này sang đời khác, cùng nhau tạo ra tương lai tốt đẹp cho nhân dân hai nước trong nỗ lực thúc đẩy hữu nghị Trung - Việt, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước.

Tiếp theo thành công của Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ nhất, Liên hoan lần này đã trở thành ngày hội hữu nghị của thanh niên hai nước, tác động tích cực đến tình cảm của nhân dân, thanh niên hai nước, góp phần giáo dục cho thanh niên về tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt - Trung đối với sự phát triển của mỗi nước, cũng như hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển trong khu vực. Hai bên thống nhất đánh giá thành công của Liên hoan lần II tiếp tục là dấu ấn đậm nét trong lịch sử quan hệ hữu nghị của nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân hai bên không ngừng phát triển trong thời kỳ mới. 
 

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều tiếp Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa tiếp Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
với lãnh đạo Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây và các lưu học sinh Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 

Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ II có chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời” diễn ra từ 24-27/11/2013, tại 8 thành phố của của tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc gồm: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh. Đoàn Việt Nam có 3.000 đại biểu tham dự. Phía Trung Quốc có 5.600 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc.
 
Thực hiện: TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top