Tin tức

Vietnam Airlines lọt tốp hãng hàng không an toàn nhất thế giới

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (giữa) cắt băng khai trương chuyến bay chính thức đầu tiên bằng Boeing 787-9 Dreamliner tại sân bay Frankfurt/Main ngày 26/10/2015. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)
Ngày 12/1, Trung tâm đánh giá dữ liệu tai nạn hàng không (JACDEC) của Đức đã công bố danh sách 60 hãng hàng không an toàn nhất trên thế giới trong năm 2015, trong đó Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng được xếp trong nhóm này.

Trong năm 2015, JACDEC - trung tâm uy tín toàn cầu với hệ thống ngân hàng dữ liệu phủ khắp thế giới và có hợp tác chặt chẽ với giới chức hàng không hàng đầu quốc tế, đã đưa Vietnam Airlines vào danh sách 60 hãng hàng không an toàn nhất thế giới.

Đánh giá của trung tâm có trụ sở tại Hamburg (Đức) này dựa trên kết quả phân tích dịch vụ vận tải cũng như các sự cố lớn nhỏ (nếu có) trong vòng 30 năm trở lại.

Không chỉ hiểu theo nghĩa đen là đánh giá đơn thuần dữ liệu các vụ tai nạn, JACDEC cũng tính tới cả các vụ sự cố có thể xảy ra trong tích tắc hoặc các tình huống rủi ro.

Sở dĩ Vietnam Airlines được đưa vào danh sách trên là nhờ tính an toàn, ổn định và hiệu quả trong các hoạt động bay. Bên cạnh đó còn là nhờ hãng đã áp dụng chuyển đổi sang đội máy bay thế hệ mới, như 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900XWB; nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao, đổi mới bộ nhận diện thương hiệu...

Theo các chuyên gia JACDEC, trong năm nay, các doanh nghiệp hàng không đến từ châu Á và Arab chiếm trọn 5 vị trí đầu tiên trong danh sách 60 hãng hàng không an toàn nhất thế giới.

Đứng đầu danh sách này là hãng Cathay Pacific (Hong Kong, Trung Quốc), tiếp đến là Emirates (Dubai), Eva Air (Đài Loan, Trung Quốc), Qatar Airways (Katar) và Công ty hàng không Hải Nam (Trung Quốc).

Châu Âu có đại diện Hãng hàng không hoàng gia Hà Lan KLM đứng thứ 6 trong danh sách này, tiếp đến là Air New Zealand, Etihad Airways (UAE), Japan Airlines (Nhật Bản) và TAP (Bồ Đào Nha)./.
 
TTXVN/VNP

Đưa Nghị quyết thành hành động: Phát huy sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam

Đưa Nghị quyết thành hành động: Phát huy sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam

Để nâng cao vị thế quốc tế, Việt Nam cần tăng cường sức mạnh mềm, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, du lịch và ẩm thực, đồng thời khẳng định hình mẫu phát triển thành công của một quốc gia từng trải qua nhiều khó khăn nhưng vươn lên trở thành nền kinh tế năng động và hội nhập sâu rộng. Đây là nhận định của Tiến sỹ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich, giảng viên Khoa Nghiên cứu phương Đông, Đại học Salvador (USAL) của Argentina, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, về việc triển khai các định hướng được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Top