Tiêu điểm

Việt - Trung cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển

Trên tinh thần thẳng thắn, chân thành và cởi mở, Việt Nam và Trung Quốc cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước... Đó là những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay trước thềm năm mới Đinh Dậu (12-15/1/2017) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có rất nhiều dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư những nghi thức đón tiếp ở mức cao nhất với rất nhiều biệt lệ, thể hiện đặc biệt coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước như bắn 21 loạt đại bác chào mừng, lần đầu tiên bố trí hội đàm, hội kiến với 5/7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc; cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra 80 phút, nhiều hơn 30 phút so với dự kiến với nội dung rất toàn diện, thiết thực. Ngoài lễ đón chính thức, hội đàm, tiệc chiêu đãi theo thông lệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dự tiệc trà rất thân mật.


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
vẫy chào các cháu thiếu nhi tại Lễ đón. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
chứng kiến Lễ ký kết các Văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN phát


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nghệ thuật pha trà của người Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Tiệc trà chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại chuyến thăm, Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, hai nước, về hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay và nhất trí về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hữu nghị, thúc đẩy hợp tác; duy trì cục diện hòa bình, hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định giữa hai nước.

Hai bên đã nhất trí ra Thông cáo chung 10 điểm, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, hợp tác, giao lưu giữa hai Đảng, thúc đẩy kết nối chiến lược, kết nối năng lực sản xuất, thúc đẩy thương mại, đầu tư, mở rộng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội... Trong chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết được 15 văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực rất phong phú, đa dạng. Nhiều doanh nghiệp của hai nước cũng đã ký kết được các hợp đồng kinh tế quan trọng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ
Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 
Đặc biệt, về vấn đề Biển Đông, qua trao đổi thẳng thắn, chân thành và cởi mở, hai bên nhất trí kiên trì xử lý thỏa đáng bất đồng, tuân thủ “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”, thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh dự chương trình
“Gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc
và đón xuân 2017”. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư tham quan phố cổ Hà Phường ở tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư đến thăm và mua hàng lưu niệm tại một cửa hàng trên phố cổ Hà Phường.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư tham quan phố cổ Hà Phường và thưởng thức trà Long Tỉnh.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư thăm Tập đoàn Vạn Sự Lợi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư tham quan Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 
Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cho thấy hai bên thể hiện rõ thiện chí, mong muốn và quyết tâm đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới./.
 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có cuộc làm việc
với Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kỳ Bảo. Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội kiến Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ.
Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top