Tin tức

Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Italy

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ và Tổng thống Mattarella. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 21/1, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã trình Thư ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Mattarella sau khi trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ bày tỏ vinh dự to lớn được giao trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Italy, quốc gia có vai trò và vị thế quan trọng tại châu Âu và trên thế giới; chúc mừng Italy hoàn thành thành công nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) năm 2018 cũng như việc thành phố Matera của Italy được chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2019.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh chính sách ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Italy đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy phát triển sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mattarella thăm Việt Nam. 

Tổng thống Mattarella nhắc lại ấn tượng tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam năm 2015, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế to lớn của Việt Nam, khẳng định Italy coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đối tác hàng đầu của Italy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng thống gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời mời thăm lại Việt Nam./.


TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top