Tin tức

Việt Nam tham dự liên hoan và triển lãm nghệ thuật quốc tế ở Indonesia

Các nghệ sĩ tham gia liên hoan. Ảnh: Nguyễn Hữu Chiến - TTXVN
Đoàn họa sĩ Việt Nam gồm 3 thành viên đến từ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Yogyakarta và Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Borobudur với chủ đề “Tình hữu nghị”, diễn ra từ ngày 9-18/9 tại tỉnh Trung Java của Indonesia.

Sự kiện trên quy tụ 35 nghệ sĩ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Hà Lan, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Indonesia, Romania, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Canada và Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta, họa sĩ Lê Thông, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết đây là lần thứ ba các họa sĩ Việt Nam được mời tham gia liên hoan và triển lãm sau các năm 2015 và 2017. Ngoài các hoạt động sáng tác và trưng bày tác phẩm, đoàn Việt Nam còn tham gia các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các nghệ sĩ địa phương và đồng nghiệp quốc tế.

Theo đại diện Ban tổ chức, Yogyakarta nói chung và Borobudur nói riêng là trung tâm nghệ thuật nổi tiếng của Indonesia và đồng thời là một trong những biểu trưng của nền nghệ thuật thế giới. Liên hoan và triển lãm nghệ thuật năm nay giới thiệu nhiều tác phẩm với phong cách, màu sắc, chất liệu phong phú, đặc trưng cho từng quốc gia.

Các tác phẩm trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu nghệ thuật Indonesia. Sự kiện này cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh Borobudur – địa điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia - tới các bạn bè quốc tế./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top