Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình hội đàm với Chánh án TAND tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro.
(Ảnh: Doãn Tuấn/TTXVN) |
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, do Chánh án Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cuba, do Chánh án Rubén Remigio Ferro làm Trưởng đoàn.
Chánh án Trương Hòa Bình đã thông tin khái quát với Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Cuba về tình hình cải cách tư pháp của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực tòa án.
Theo Chánh án Trương Hòa Bình, Việt Nam đang tiến hành công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp tầm nhìn đến năm 2020. Qua 10 năm thực hiện, công cuộc cải cách tư pháp đã đạt được những kết quả nhất định và mang lại những thay đổi quan trọng, sâu sắc đến hệ thống Tòa án Việt Nam.
Chia sẻ về quá trình cải cách tư pháp của Cuba, Chánh án Rubén Remigio Ferro cho biết Cuba đang hoàn thiện hệ thống tư pháp và mong muốn nhận được sự giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.
Chánh án Rubén Remigio Ferro khẳng định, các nội dung trong lĩnh vực tòa án mà Chánh án Trương Hòa Bình chia sẻ hôm nay sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Cuba áp dụng và hoàn thiện hệ thống tòa án.
Cũng tại hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác cải cách tư pháp, pháp luật; đào tạo tư pháp… Trong thời gian tới, hai bên mong muốn mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tòa án giữa hai nước ngày càng thắt chặt, hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Nhân dịp này, Chánh án Trương Hòa Bình đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án Việt Nam” tặng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cuba Rubén Remigio Ferro và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz, đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển, lớn mạnh của Tòa án nhân dân Việt Nam./.
TTXVN/VNP