Tp. Hồ Chí Minh: Cơ chế mới chỉ là “điều kiện cần” trong phát triển
Cả nước đang bước vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đang khép lại, Đại hội XIV đang mở ra một kỷ nguyên mới. Với Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn lại chặng đường đã qua không chỉ để tổng kết, mà quan trọng hơn là để xác lập tư thế, tầm nhìn và trách nhiệm mới trên con đường đi tới. Trong sự phát triển đó, cơ chế mới chỉ đáp ứng “điều kiện cần”. Nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn: đại dịch, suy giảm kinh tế toàn cầu, áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, các vấn đề về hạ tầng – môi trường – dân số, ngập nước cùng lúc tạo ra sức ép chưa từng có. Trong hoàn cảnh đó, điều đáng quý nhất là: Thành phố Hồ Chí Minh không chùn bước, không để đứt gãy động lực phát triển, không đánh mất vai trò đầu tàu về phát triển. Năm cuối của nhiệm kỳ, cùng với việc thực hiện những cải cách to lớn khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, kinh tế Thành phố phục hồi rõ nét: GRDP tăng 8%, đóng góp hơn 23% vào mức tăng trưởn
