Tin tức

TTXVN và KPL trưng bày ảnh tư liệu quý về mối quan hệ Việt Nam-Lào

Sáng 6/12 tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Vientaine, Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Lào (KPL) đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông," nhằm thiết thực kỷ niệm Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017. 

Triển lãm trưng bày trên 100 bức ảnh tư liệu quý đen trắng và màu do các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại, trong đó có những bức ảnh vô giá như bức chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi, luận đàm cùng Chủ tịch Suphanouvong giữa chiến khu Việt Bắc, ảnh Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane ở Hà Nội năm 1966…

Quang cảnh lễ khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (phải) cùng các quan khách đang đi thăm quan Triển lãm ảnh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh, năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ Việt Nam-Lào khi hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017). 

Là hai hãng truyền thông quốc gia của Việt Nam và Lào, với mong muốn được đóng góp vào sự thành công của Năm Hữu nghị và đoàn kết Việt Nam-Lào 2017, Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với KPL cùng nhau tổ chức triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” nhằm mang tới cho cán bộ, nhân dân Lào và bạn bè quốc tế tại Vientaine những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ, phản ánh toàn diện mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Savankhone Razmonty nhấn mạnh, triển lãm ảnh lần này không chỉ phản ánh sinh động quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, mà còn cho thấy quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu đời giữa Thông tấn xã Lào và Thông tấn xã Việt Nam. 

Theo Thứ trưởng Savankhone Razmonty, sự giúp đỡ, hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và KPL đã trở thành yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của công tác thông tin, truyền thông của hai nước Lào và Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, góp phần gìn giữ, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia mãi mãi vững bền. 

Sau khi triển lãm kết thúc vào 9/12, toàn bộ số ảnh trưng bày sẽ được Thông tấn xã Việt Nam trao tặng cho Thông tấn xã Lào để làm tư liệu sử dụng cho công tác quảng bá, tuyên truyền về quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam Lào./. 

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top