Tin tức

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: PTI)
Ngày 27/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hiện đang ở thăm Trung Quốc đã nhất trí tăng cường quan hệ và sự tin cậy lẫn nhau.

Tại cuộc gặp không chính thức ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp này sẽ mở ra chương mới cho mối quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình cho biết hai bên đã thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và Bắc Kinh sẵn sàng xây dựng quan hệ đối tác gắn bó hơn và hợp tác trong mọi lĩnh vực với New Delhi.

Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định hai nước có thể tăng cường hợp tác thông qua việc duy trì trao đổi chiến lược và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Modi, với việc chiếm 40% dân số thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc có trách nhiệm giải quyết nhiều vấn đề trên toàn cầu và cuộc gặp lần này là cơ hội tốt để làm điều đó.

Cuộc gặp không chính thức trên dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Đây được xem là một động thái của hai nước nhằm hàn gắn quan hệ sau vụ đối đầu giữa quân đội hai bên ở Doklam (Trung Quốc gọi là Đông Lãng) hồi năm ngoái.

Trước khi lên đường, Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh rằng hai bên sẽ đánh giá lại diễn tiến trong quan hệ xét trên khía cạnh chiến lược và dài hạn.

Hai nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến thảo luận về tầm nhìn và những ưu tiên tương ứng cho sự phát triển của mỗi nước, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện tại và tương lai./. 


TTXVN/VNP

Họp báo Bộ Ngoại giao: Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Họp báo Bộ Ngoại giao: Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Hoa Kỳ mới đây đã nêu 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam; theo đó, hàng hóa được vận chuyển qua một nước thứ ba để hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn nhằm tránh mức thuế cao do Hoa Kỳ áp đặt, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Top