Tin tức

Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 14

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Sáng 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, Công ty Cổ phần ADPEX Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 14. Đây được đánh giá là một trong những triển lãm chuyên ngành lớn nhất Việt Nam, nơi gặp gỡ giữa các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị, công nghệ chuyên ngành dược phẩm và thiết bị y tế.

Năm nay, Triển lãm có quy mô hơn 600 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị y tế như; Đức, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Canada, Singapore, Thái Lan, Malaysia…Các gian hàng trưng bày sản phẩm là những sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất ở các lĩnh vực: Dược phẩm, thiết bị bệnh viện, thiết bị hóa nghiệm, thiết bị mỹ phẩm, công nghệ đóng gói dược phẩm…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, Triển lãm Y tế quốc tế là hoạt động thường niên quan trọng do Bộ Y tế chủ trì với mục tiêu đẩy mạnh giao lưu, trao đổi trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là nơi giới thiệu những tiến bộ, thành tựu mới của ngành y dược Việt Nam, những thành tựu nổi bật của ngành y tế Việt Nam trong những năm qua và tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết…các thiết bị y tế, dược phẩm tiên tiến nhằm đưa vào phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Song song với hoạt động trưng bày, Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 14 cũng diễn ra các hoạt động giao thương kết nối giữa các đơn vị tham gia triển lãm và các đơn vị tới tham quan nhằm mục đích mở ra cơ hội tìm kiếm sản phẩm, làm đại lý, nhà phân phối, đầu tư, hợp tác phát triển kinh doanh…

Triển lãm diễn ra hết ngày 14/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế SECC (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến sẽ thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top