Tin tức

Triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Ngày 23/7, tại khu Di tích lịch sử Địa điểm công bố Ngày Thương binh Liệt sỹ toàn quốc, thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khai mạc Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Tại triển lãm, gần 200 bản đồ, ảnh, tư liệu trưng bày được sử dụng từ nguồn tư liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp. Đặc biệt, những bức ảnh chụp lại một số văn bản, bản đồ quan trọng, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, như: Sắc chỉ của Triều đình nhà Nguyễn năm Minh Mạng thứ 15 (1834); Văn bản của Quan Bố chính xứ tỉnh Quảng Ngãi tấu dâng xin miễn trừ các hạng thuế thuê thuyền đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa (19/7/1838); bản đồ cổ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904… Đây là những tư liệu có giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần quan trọng để nhân dân, du khách đến tham quan được tiếp cận và hiểu đầy đủ hơn các thông tin chính xác về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm cũng đã trưng bày, giới thiệu đến nhân dân, du khách hàng chục tấm ảnh khổ lớn với nội dung phản ánh cuộc sống của quân, dân ta nơi biển đảo Tổ quốc; về tình cảm thiêng liêng, gắn bó quân, dân giữa đất liền và biển đảo. Triển lãm là một hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trước giờ khai mạc, Ban Tổ chức triển lãm cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử Địa điểm công bố Ngày Thương binh Liệt sỹ toàn quốc… Triển lãm mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến hết ngày 8/8./.

TTXVN/VNP

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024 tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Top